FAO cần 11,8 triệu USD để giúp Somalia chống 'siêu El Nino'

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ngày 6/10 cho biết tổ chức này hiện cần 11,8 triệu USD để tăng cường các biện pháp giảm nhẹ, bao gồm việc lập bản đồ các khu vực dễ bị lũ lụt, trước một đợt lũ hiếm gặp do ảnh hưởng của “siêu El Nino” ở Somalia.

Chú thích ảnh
Khu lán trại dành cho những người bị mất nhà cửa do hạn hán tại Dolow, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại diện của FAO tại Somalia, ông Etienne Peterschmitt, cho biết nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để bảo vệ người dân sinh sống dọc theo con sông Juba và Shabelle, nơi có rủi ro cao nhất; đồng thời tăng thêm hỗ trợ tiền mặt và tạo sinh kế cho người dân trong Kế hoạch ứng phó nhân đạo cho Somalia.

Cũng theo ông Peterschmitt, đây là vấn đề cấp thiết khi các trung tâm dự báo khí tượng khu vực và toàn cầu đều cho rằng có tới hơn 90% khả năng lượng mưa ở khu vực phía Nam Somalia sẽ tăng lên do ảnh hưởng kép của El Nino và hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương tích cực, vốn có thể dẫn đến hiện tượng “siêu El Nino” hiếm gặp diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

FAO ước tính khoảng 1,2 triệu người và 1,5 triệu ha đất sản xuất ở Somalia có nguy cơ cao bị lũ lụt. Hiện cơ quan này đã xây dựng một kế hoạch hành động và ứng phó toàn diện nhằm giảm thiểu những tác động có thể xảy ra. Kế hoạch này nằm trong Kế hoạch hành động và ứng phó toàn cầu của FAO tại 25 quốc gia có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của El Nino đối với sinh kế nông nghiệp và an ninh lương thực.

Ông Peterschmitt nói rõ FAO đang gấp rút mở rộng các hoạt động cảnh báo sớm và hành động phòng ngừa để bảo vệ hơn một triệu người ở Somalia. FAO đang hợp tác với Cơ quan quản lý thiên tai Somalia và Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) để hỗ trợ điều phối hành động phòng ngừa; đồng thời kêu gọi các bên khác xem xét nghiêm túc các cảnh báo El Nino và hợp tác để ngăn ngừa thiệt hại về người và vật chất, cũng như sinh kế của người dân ở Somalia.

El Nino là một trong những nguyên nhân chính gây ra ảnh hưởng từ khí hậu đến thời tiết ở Đông Phi. Không giống như hiện tượng La Nina gây hạn hán nghiêm trọng và kéo dài từ năm 2020-2022, El-Nino thường gây ra lượng mưa trên mức bình thường.

Theo thống kê, trong 30 năm qua, tần suất lũ lụt ở các khu vực ven sông thuộc lưu vực sông Juba và Shabelle đã tăng gấp 3 lần, gây thương vong và thiệt hại lớn về kinh tế. Tháng 5 vừa qua, một trận lũ lụt nghiêm trọng ở sông Shabelle đã khiến 250.000 người phải di dời.

Trung Khánh (TTXVN)
New Zealand cảnh báo thời tiết bất thường do ảnh hưởng của El Nino 
New Zealand cảnh báo thời tiết bất thường do ảnh hưởng của El Nino 

Viện Nghiên cứu nước và khí quyển New Zealand (NIWA) ngày 29/9 khẳng định hiện tượng El Nino đã xuất hiện, dự kiến sẽ gây ra gió mạnh và những thay đổi đáng kể về nhiệt độ và lượng mưa trong 3 tháng tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN