Eurozone thông qua 130 tỷ euro cứu trợ Hy Lạp

Sau 12 giờ thảo luận căng thẳng tại một cuộc họp ở Brúcxen, sáng sớm 21/2, các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã nhất trí thông qua thỏa thuận về việc cấp gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro cho Hy Lạp.

Một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết EU đã nhất trí về những điều khoản cốt lõi trong thỏa thuận này, trong đó có cam kết giảm 53,5% gánh nặng nợ công của Hy Lạp ước tính lên tới 230 tỷ euro hiện do các chủ nợ tư nhân nắm giữ, cũng như dành cho Aten một gói các đảm bảo và khoản vay từ các chính phủ thành viên của Eurozone. Đổi lại, Chính phủ Hy Lạp sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ trong những năm tới.



Giám đốc Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde (phải) và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos trước khi khai mạc cuộc họp Hội đồng nhóm các nước châu Âu thỏa thuận cho gói cứu trợ mới dành cho Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos cho biết Hy Lạp sẽ bắt đầu chương trình hoán đổi trái phiếu của nước này từ trái phiếu ngắn hạn sang trái phiếu dài hạn vào ngày 22/2/2012.

Phátt biểu ngay sau cuộc họp của nhóm các bộ trưởng tài chính Eurozone, Chủ tịch Jean-Claude Juncker tuyên bố chương trình cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp bảo đảm cho nước này giữ vững chỗ đứng trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Theo ông, mục tiêu chiến lược của chương trình này là giảm nợ công của Hy Lạp xuống còn 120,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020 từ mức 160% GDP hiện nay.

Ngay sau khi quyết định trên được đưa ra, đồng ơrô tại các thị trường châu Á lập tức tăng giá so với đồng USD. Giá 1 euro đã tăng lên 1,3266 USD so với mức 1,3185 USD ngay trước khi thông qua thỏa thuận trên.

TTXVN/Tin Tức


Euro lên giá trước hy vọng về gói cứu trợ Hy Lạp
Euro lên giá trước hy vọng về gói cứu trợ Hy Lạp

Sáng 20/2, đồng euro đã lên giá tại châu Á, giữa lúc hy vọng ngày càng tăng về việc Hy Lạp sẽ nhận được gói cứu trợ mới, trong khi đồng USD tăng giá so với đồng yên, sau khi Nhật Bản báo cáo mức thâm hụt thương mại kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN