EU xóa tên Belize khỏi danh sách 'thiên đường trốn thuế'

Ngày 8/11, Liên minh châu Âu (EU) đã xóa tên Belize, quốc gia vùng Trung Mỹ, khỏi danh sách đen các nước bị coi là "thiên đường trốn thuế".

Tuyên bố của EU nêu rõ: "Belize đã vượt qua những cải cách cần thiết để cải thiện cơ chế thuế khóa đối với các doanh nghiệp quốc tế, được thực hiện đúng theo kế hoạch vào cuối năm 2018". EU nhấn mạnh rằng điều này đủ để Belize được xóa tên khỏi danh sách đen nói trên. Tuy nhiên giờ đây Belize vẫn nằm trong cái gọi là "danh sách xám" các quốc gia vẫn còn các quy định thuế không thỏa đáng và đang nỗ lực cải thiện. Thông báo của EU cũng cho biết một quốc gia đang phấn đấu gia nhập EU là Bắc Macedonia cũng được xóa tên khỏi "danh sách xám".

Hiện còn 8 nước và vùng lãnh thổ vẫn nằm trong danh sách đen này của EU, gồm Fiji, Oman, Samoa, Trinidad và Tobago, Vanuatu cùng 3 vùng lãnh thổ thuộc Mỹ là Samoa, Guam và Quần đảo Virgin.
Sau những vụ tai tiếng liên quan đến vấn nạn trốn thuế, các bộ trưởng Tài chính 28 quốc gia thành viên EU đã lập ra danh sách "đen" và "xám" nhằm thúc đẩy các nước có tên đấu tranh chống lại tình trạng trốn thuế của các cá nhân giàu có và đến từ nhiều nước. Các quốc gia có tên trong danh sách "đen" sẽ không được tiếp cận các khoản hỗ trợ hoặc các quỹ phát triển của châu Âu.

Tâm Hằng (TTXVN)
EU bổ sung 10 quốc gia vào danh sách 'các thiên đường trốn thuế'
EU bổ sung 10 quốc gia vào danh sách 'các thiên đường trốn thuế'

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bổ sung 10 cái tên mới vào danh sách "các thiên đường trốn thuế", trong đó có các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và một số vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh và Hà Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN