EU và NATO thành lập Trung tâm Chống nguy cơ hỗn hợp

Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ thành lập Trung tâm Chống các nguy cơ hỗn hợp ở châu Âu trong năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: barget.org

Theo phóng viên TTXVN tại Praha,  Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO đã tuyên bố điều này tại hội nghị vừa diễn ra ở Brussels, Bỉ, liên quan đến việc thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh NATO Vacsava (Warsaw) hồi tháng 7.

Tờ eurointegration.com.ua/rus cho biết: Bộ trưởng ngoại giao các nước NATO đã thống nhất tổ hợp các biện pháp nhằm tăng cường sự hợp tác giữa EU và NATO trong bảy lĩnh vực. Một trong các lĩnh vực đó là nỗ lực chung chống lại các mối đe dọa hỗn hợp tại châu Âu. Tuyên bố chung nhấn mạnh: "Khuyến khích sự tham gia của EU và NATO, cũng như của các nước thành viên EU và NATO vào hoạt động của Trung tâm châu Âu chống các nguy cơ hỗn hợp sẽ được thành lập năm 2017".

Các biện pháp cụ thể của Trung tâm sẽ được đề xuất vào tháng 5/2017 nhằm mục tiêu tăng cường hệ thống trao đổi thông tin liên quan đến các mối đe dọa hỗn hợp giữa các cơ cấu tương đồng của EU và NATO chuyên phân tích về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, EU và NATO cũng tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, hoạt động hàng hải, tập trận, hợp tác với các đối tác ngoài EU và NATO.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Mỹ sẽ duy trì cam kết với NATO dưới thời ông Trump
Mỹ sẽ duy trì cam kết với NATO dưới thời ông Trump

Ngày 6/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước này "kiên định" cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mặc dù có sự thay đổi chính quyền sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN