EU, Ukraine và Nga sắp họp về khí đốt

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Năng lượng Nga cho biết cuộc họp 3 bên đại diện Liên minh châu Âu (EU), Ukraine và Nga sẽ khai mạc vào tối 9/6 tại Brussels (Bỉ) để tiếp tục thảo luận về mức giá khí đốt mà Nga bán cho Ukraine.     

Ảnh: Itar-tass


Theo Ủy ban châu Âu (EC), cuộc gặp 3 bên này theo sáng kiến của EC dự kiến khai mạc lúc 17 giờ GMT, sẽ có sự tham gia của Cao ủy phụ trách năng lượng của EU Guenther Oettinger, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga Alexei Miller và Giám đốc điều hành tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine Andriy Kobolev cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán này.    

Theo dự kiến, đến ngày 10/6, phía Ukraine cần giải quyết mọi vấn đề về nợ tồn đọng, nếu không Nga sẽ cắt nguồn cung khí đốt cho nước này.


TN
Tổng thống Ukraine không thỏa hiệp với Nga về vị thế Crimea
Tổng thống Ukraine không thỏa hiệp với Nga về vị thế Crimea

Trong lễ nhậm chức ngày 7/6, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ không có thỏa hiệp nào với Nga về quan điểm thân châu Âu của ông cũng như vị thế của bán đảo Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN