EU, Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương và quốc tế

Đối thoại Chiến lược cấp cao Trung Quốc - Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 10 là cuộc đối thoại chiến lược lần đầu tiên giữa Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, đồng thời là cuộc đối thoại quan trọng giữa hai bên trong bối cảnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình thế giới.

Đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/6.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, tại cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi sâu và thẳng thắn về quan hệ song phương, tình hình trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác chống dịch cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, qua đó giúp tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo sự chuẩn bị tích cực cho các hoạt động ngoại giao lớn cho giữa hai bên trong giai đoạn tiếp theo.

Bà Hoa Xuân Oánh cũng nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết trong cuộc đối thoại này, cả hai bên đã khẳng định sự tôn trọng con đường phát triển của nhau, coi trọng vai trò quan trọng của nhau trong các vấn đề quốc tế, đồng thời cam kết tăng cường quan hệ song phương và đa phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và EU.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và EU, do vậy cả hai bên đều đặt nhiều kỳ vọng vào năm này, hy vọng đẩy nhanh đàm phán về Thỏa thuận Đầu tư Trung Quốc - EU, tăng cường hợp tác song phương thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Vĩnh Hà (TTXVN)
EU, Trung Quốc và 15 nước thiết lập cơ chế tạm thời giải quyết các kháng cáo tranh chấp thương mại
EU, Trung Quốc và 15 nước thiết lập cơ chế tạm thời giải quyết các kháng cáo tranh chấp thương mại

Ngày 24/1, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và 15 quốc gia khác đã nhất trí lập một cơ chế tạm thời giải quyết kháng cáo các phán quyết tranh chấp thương mại sau khi ủy ban kháng cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) gần đây dừng hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN