EU tin tưởng P5+1 đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 24/2 bày tỏ tin tưởng về khả năng đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, đồng thời kêu gọi các bên đàm phán (gồm Nhóm P5+1 và Iran) thể hiện quyết tâm chính trị trước vòng đàm phán mới dự kiến tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 2/3 tới.

Bà Federica Mogherini.


Phát biểu tại Viện nghiên cứu Chatham House ở London, bà Mogherini cho rằng các bên không nên bỏ lỡ cơ hội lần này và một thỏa thuận hoàn toàn có thể đạt được nếu các bên tiếp tục hợp tác như trong thời gian qua. Theo Đại diện cấp cao của EU, thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Trước đó, cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano cũng có cuộc gặp mang tính xây dựng với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tại Vienna (Áo). Trong thông báo sau cuộc gặp, IAEA nêu rõ: "Cuộc gặp là hữu ích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiểu biết rõ hơn giữa hai bên. Cuộc thảo luận tập trung vào việc cần phải giải quyết sớm nhất có thể, trong đó có tất cả các vấn đề còn tồn đọng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran".

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Araqchi cho biết Iran sẽ tăng cường hợp tác với IAEA, đồng thời nhấn mạnh cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Geneva cuối tuần trước đã đạt được một số tiến triển dù vẫn còn "một chặng đường dài cần vượt qua". Ông nói: "Chúng tôi đã xem lại quá trình hợp tác giữa Iran và IAEA và đã quyết định tăng cường sự hợp tác đó, đồng thời thừa nhận vai trò quan trọng của cơ quan này trong bất cứ thỏa thuận có thể đạt được nào trong tương lai giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức)".

Theo kết quả cuộc đàm phán 3 ngày giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại Geneva cuối tuần trước, Tehran đồng ý sẽ ngừng các hoạt động hạt nhân trong vòng 10 năm và nhóm P5+1 sau đó sẽ từng bước nới lỏng các hạn chế để Iran có thể trở lại với chương trình hạt nhân của mình.


Đây là một sự nhượng bộ lớn vì trước đây Mỹ và nhóm P5+1 đòi Iran phải ngừng các hoạt động hạt nhân trong vòng 20 năm. Các chi tiết cụ thể của thỏa thuận sơ bộ này sẽ tiếp tục được thảo luận trong vòng đàm phán sắp tới. Giới phân tích cho rằng mặc dù con đường đi tới một hiệp định toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại, nhưng đây là dấu hiệu lạc quan nhất sau hơn một thập kỷ đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.


TTXVN/Tin tức

Thỏa thuận hạt nhân Iran đã định hình
Thỏa thuận hạt nhân Iran đã định hình

Cả Mỹ và Iran đều xác định thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran đã định hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN