EU thông qua chiến lược mở rộng liên minh

Hội đồng bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/12 đã thông qua về tổng thể chiến lược mở rộng EU giai đoạn 2011-2012 do Uỷ ban châu Âu (EC) đề xuất.

Theo đại diện cơ quan báo chí của Hội đồng EU, thảo luận tại Brúcxen các vấn đề mở rộng liên minh, bộ trưởng ngoại giao 27 nước EU tuyên bố tiến trình này "đang tiếp tục hỗ trợ cho việc củng cố hoà bình, dân chủ và ổn định ở châu Âu cũng như cải thiện vị thế của EU trước các thách thức toàn cầu".

EU thông qua chiến lược mở rộng liên minh. Nguồn Internet

Tuy nhiên, Hội đồng EU về các vấn đề chung khẳng định EU không có ý định giảm nhẹ yêu cầu đối với các ứng cử viên gia nhập liên minh này.

Cùng ngày, Hội đồng bộ trưởng EU đã chính thức thông qua việc kết nạp Crôatia làm thành viên EU kể từ ngày 1/7/2013. Hiệp ước về việc Crôatia gia nhập EU sẽ được ký ngày 9/12 tới tại Brúcxen (Bỉ) trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU. Hội đồng bộ trưởng EU cũng hoan nghênh tiến bộ mà chính quyền Môngtênêgrô đạt được nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về việc gia nhập EU của quốc gia vùng Bancăng này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 9/12 tới, Hội đồng châu Âu cũng sẽ xem xét đề xuất của EC về việc cấp qui chế nước ứng cử viên gia nhập EU cho Môngtênêgrô và Xécbia.


TTXVN/Tin Tức

S&P cảnh báo hạ bậc tín nhiệm nhiều nước Eurozone
S&P cảnh báo hạ bậc tín nhiệm nhiều nước Eurozone

Hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng Standard & Poor's (S&P) ngày 6/12 (giờ Việt Nam) đã liệt Đức, Pháp và 13 thành viên khác của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào danh sách "theo dõi đặc biệt về tín dụng", đồng thời cảnh báo các nước này có thể bị đánh tụt hạng tín nhiệm tín dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN