EU thiệt gần 24 tỷ USD do trừng phạt Nga

Ngày 9/2, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo cho biết kim ngạch xuất khẩu Liên minh châu Âu (EU) đã bị thiệt hại 21 tỷ euro (23,7 tỷ USD) do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến Ukraine.

Ngoại trưởng Jose Manuel Garcia-Margallo.


Phát biểu tại cuộc gặp những người đồng cấp EU, Ngoại trưởng Garcia-Margallo nói: “Các lệnh trừng phạt đã gây ra những tổn thất rất lớn cho tất cả chúng ta, tới nay EU đã thiệt hại 21 tỷ euro. Tại Tây Ban Nha, ngành nông nghiệp và du lịch phải gánh chịu thiệt hại nặng nề”. Đây là con số thống kê đầu tiên của EU về góc độ này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho hay ông hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình “sẽ giúp triển khai được một thỏa thuận ngừng bắn thực sự và trên hết là việc kiểm soát được lệnh ngừng bắn này”.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các ngoại trưởng EU đang nhóm họp tại Brussels để quyết định việc có bổ sung thêm 19 cá nhân, trong đó có 5 người Nga, vào danh sách trừng phạt liên quan tới cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.


T.N (theo AFP/AP)
 EU bổ sung danh sách trừng phạt liên quan đến Ukraine
EU bổ sung danh sách trừng phạt liên quan đến Ukraine

EU sẽ bổ sung thêm 19 cá nhân, trong đó có 5 công dân Nga, vào danh sách trừng phạt liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN