EU sẽ duy trì hợp tác với Anh về vấn đề an ninh

Theo hãng tin ANSA, Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano ngày 31/3 khẳng định Liên minh châu Âu (EU) và Italy sẽ “tiếp tục hợp tác tốt với Anh trong các vấn đề an ninh và chống khủng bố, thậm chí ngay cả sau khi Anh rời EU”.

Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels, ông Alfano nói: “Chúng tôi có hai cấp độ quan hệ với Anh, bởi vì Anh đang rời EU song không rời châu Âu. Điều này có nghĩa ở cấp Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chúng tôi đang hợp tác với Anh. Bên cạnh đó, chúng tôi hợp tác trong NATO. Và cuối cùng, chúng tôi có cấp độ trao đổi chung về các vấn đề chống khủng bố và điều này chúng tôi đang thảo luận với Ngoại trưởng Anh Boris Johnson”.            

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nhấn mạnh an ninh không phải là vấn đề để thương lượng với châu Âu như một thứ hàng hóa thương mại, đồng thời Anh cam kết hợp tác “vô điều kiện” về các vấn đề an ninh.

TTXVN/Tin Tức
EU công bố kế hoạch đàm phán Brexit với Anh
EU công bố kế hoạch đàm phán Brexit với Anh

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU) Donald Tusk ngày 31/3 đã công bố kế hoạch sơ bộ về tiến trình đàm phán Brexit - Anh rời khỏi EU, trong đó khẳng định 27 nước thành viên đã sẵn sàng cho một thỏa thuận quá độ sau khi Anh có thể rời khỏi EU vào tháng 3/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN