EU phạt Microsoft 731 triệu USD vì phá cam kết chống độc quyền

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 6/3 đã phạt tập đoàn Microsoft của Mỹ 731 triệu USD do đã không cung cấp cho các khách hàng châu Âu lựa chọn trình duyệt web mà hãng này cam kết trước đây. Đây là lần đầu tiên EC phạt một công ty vì không thực hiện cam kết.

Ảnh minh họa: Internet.


Hồi năm 2009, để đối phó với một cuộc điều tra chống độc quyền ở châu Âu, tập đoàn Microsoft đã cam kết cung cấp cho các khách hàng hâu Âu hệ điều hành Windows phiên bản trước "màn hình lựa chọn" để họ chọn một trình duyệt web thay vì trình duyệt mặc định Internet Explorer của Microsoft cho tới năm 2014. Tuy nhiên, EC, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), cho biết đã phát hiện Microsoft không thực hiện cam kết này trong giai đoạn từ tháng 5/2011 tới tháng 7/2012.

Theo luật của EU, một công ty bị phát hiện vi phạm những cam kết chống độc quyền có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10% doanh thu hàng năm. Năm 2012, Microsoft công bố doanh số bán hàng chỉ đạt dưới 74 tỷ USD.

Trong tuyên bố sau khi EC đưa ra quyết định trên, Microsoft cho biết công ty này "hoàn toàn chịu trách nhiệm do lỗi kỹ thuật dẫn tới việc không thể cung cấp lựa chọn trình duyệt web cho khách hàng và xin lỗi khách hàng vì sự cố này".

Trước đó, trong vụ phạt chống độc quyền lớn nhất năm 2009, EU đã phạt hãng máy tính Intel của Mỹ 1,06 tỷ USD.


TTXVN/Tin Tức
Trung-Mỹ-Nga phá thế độc quyền trong đánh giá tín dụng quốc tế
Trung-Mỹ-Nga phá thế độc quyền trong đánh giá tín dụng quốc tế

Ngày 24/10, ba cơ quan đánh giá tín dụng độc lập là Công ty trách nhiệm hữu hạn đánh giá tín dụng quốc tế Đại Công của Trung Quốc, Công ty đánh giá Jones-Egan của Mỹ và Công ty đánh giá tín dụng Nga đã công bố kế hoạch thành lập Tập đoàn đánh giá tín dụng thế giới (Universal Credit Rating Group).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN