EU nhóm họp cấp ngoại trưởng với các nước Arab và Israel

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell thông báo ông đã mời ngoại trưởng các quốc gia Arab và Israel, cùng người đứng đầu Liên đoàn Arab (AL) tới Brussels (Bỉ) để tham gia các cuộc thảo luận về Dải Gaza, bên lề cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU, dự kiến diễn ra vào ngày 22/1 tới.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang web của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu đăng thông báo của ông Borrell, có đoạn: "Để giúp xác định con đường chung của chúng ta, tôi đã mời các ngoại trưởng của Saudi Arabia, Ai Cập và Jordan, cũng như Tổng thư ký AL tham gia Hội đồng Đối ngoại EU tiếp theo vào ngày 22/1. Tôi cũng đã gửi lời mời tới các ngoại trưởng Israel và Palestine".

Ông Borrell bày tỏ hy vọng rằng việc trao đổi quan điểm giữa các bộ trưởng châu Âu và những người đồng cấp từ các quốc gia trong khu vực sẽ đóng góp cho nỗ lực đạt được hòa bình ở Trung Đông. Ngoài ra, ông cũng thừa nhận việc thiếu quan điểm thống nhất trong EU liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, LHQ khẳng định đã nỗ lực hết mình để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của hàng trăm nghìn thường dân phải sơ tán qua cửa khẩu Rafah, trong bối cảnh vòng xoáy xung đột Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza chạm mốc 100 ngày.

Điều phối viên thường trú mới được LHQ bổ nhiệm tại Palestine Jamie McGoldrick cho biết với tối thiểu 200 xe tải chở hàng mỗi ngày và các nỗ lực không mệt mỏi của các đối tác quốc tế, LHQ vẫn đang chật vật trong việc chuyển hàng cứu trợ đi qua “một cửa duy nhất” để vào được Dải Gaza. Ông McGoldrick cảnh báo về tình trạng quá tải tại cửa khẩu Rafah, điểm kết nối duy nhất còn lại từ Gaza với thế giới bên ngoài, cũng như việc thiếu hụt nghiêm trọng các dịch vụ thiết yếu và điều kiện sống tồi tệ do chiến sự diễn biến quá nhanh. LHQ ước tính khoảng 1,8 triệu người đang đổ dồn về Rafah, nơi trước xung đột chỉ có khoảng 250.000 dân. Quan chức LHQ khẳng định quay trở lại con đường hòa bình là lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay.  

Trong thông điệp nhân 100 ngày chiến sự Hamas - Israel nổ ra, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh Dải Gaza đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Trên 24.000 người tại Dải Gaza đã thiệt mạng, trong đó 70% là phụ nữ và trẻ em. Theo WHO, đã xảy ra hơn 300 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế tại dải đất này khiến hầu hết các bệnh viện phải ngừng hoạt động và hiện nay chỉ còn 15 cơ sở cung cấp các dịch vụ y tế hạn chế.

WHO cho rằng người dân tại Dải Gaza đang sống trong điều kiện như địa ngục, không có nơi nào an toàn, nguy hiểm và nỗi lo sợ là “không thể diễn tả bằng lời”. WHO một lần nữa kêu gọi tất cả các bên chấm dứt mọi hành động thù địch, tránh đổ máu, trả tự do cho các con tin và ngừng bắn ngay lập tức.

Thanh Phương - Thanh Tuấn (TTXVN)
Tổng thống Biden thất vọng khi Israel từ chối yêu cầu của Mỹ ở Gaza
Tổng thống Biden thất vọng khi Israel từ chối yêu cầu của Mỹ ở Gaza

Trang Axios đưa tin việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối thực hiện các yêu cầu của Mỹ liên quan hoạt động quân sự ở Dải Gaza đang khiến Tổng thống Joe Biden và các quan chức cấp cao khác ngày càng thất vọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN