EU hỗ trợ tiền tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/2 đã ký quyết định tài trợ Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) 12 triệu euro để hỗ trợ chi trả cho hoạt động tiêu hủy chương trình vũ khí hóa học của Syria.


Tàu MV Cape Ray của Mỹ ngày 28/1 đã rời cảng lên đường tiếp nhận số vũ khí hóa học loại mạnh cần tiêu hủy, chính thức khởi động công tác phá bỏ kho vũ khí của chính quyền Syria. Ảnh: AFP-TTXVN


Ủy ban châu Âu cho biết Ủy viên phụ trách phát triển của EU Andris Piebalgs đã ký quyết định tài trợ số tiền trên cho OPCW. Hồi tháng 12/2013, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Catherine Ashton đã cam kết hỗ trợ 25 - 30 triệu euro cho quỹ của OPCW nhằm tiêu hủy các nguyên liệu hóa học của Syria. 


Tuần trước, ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí sử dụng những tài khoản của Syria bị đóng băng trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của EU để hỗ trợ chi trả cho hoạt động tiêu hủy chương trình vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này, động thái đã chọc giận chính quyền Damascus.



T.N (Theo AFP)

 Nga bác cáo buộc của Mỹ về hậu thuẫn chính quyền Syria
Nga bác cáo buộc của Mỹ về hậu thuẫn chính quyền Syria

Nga ngày đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Moskva "đang tạo điều kiện" cho phép Tổng thống Syria Bashar al-Assad duy trì quyền lực và thất bại trong việc thúc đẩy một chính phủ chuyển tiếp để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN