EU hỗ trợ Mozambique 9 triệu euro tổ chức tổng tuyển cử 2019

Ngày 11/12, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Mozambique António Sanchez cho biết EU sẽ hỗ trợ quốc gia miền Nam châu Phi này 9 triệu euro (khoảng 10,2 triệu USD) để tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử địa phương ở Maputo, Mozambique. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mozambique Veronica Macamo, Đại sứ Sanchez cho biết nguồn tài trợ của EU sẽ được sử dụng để hỗ trợ đào tạo, lập pháp và trao đổi kinh nghiệm tổ chức bầu cử. Theo Đại sứ Sanchez, EU đã cử quan sát viên giám sát tất cả các cuộc bầu cử từ trước tới nay tại quốc gia miền Nam châu Phi này và sẽ tiếp tục hỗ trợ Mozambique trong cuộc bầu cử 2019. 

Đại sứ António Sanchez cho biết thêm EU đã tài trợ 50 triệu euro hỗ trợ quá trình giải giáp, giải ngũ và tái hòa nhập nhóm vũ trang của đảng Phong trào kháng chiến Mozambique (Renamo) đối lập, sau thỏa thuận hòa bình 2017 giữa Renamo và Mặt trận giải phóng Mozambique (Frelimo) cầm quyền.

Cuộc tổng tuyển cử ở Mozambique dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019, trong đó sẽ bầu tổng thống, quốc hội, hội đồng tỉnh và lần đầu tiên sẽ bầu tỉnh trưởng của 11 tỉnh, thành phố tương đương.

Đình Lượng (TTXVN)
Mozambique là đối tác ưu tiên hợp tác của Việt Nam tại châu Phi
Mozambique là đối tác ưu tiên hợp tác của Việt Nam tại châu Phi

Sáng 28/9, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp nguyên Tổng thống Cộng hòa Mozambique Armando Emilio Guebuza nhân dịp sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN