EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Belarus

Ngày 27/2, Liên minh châu Âu (EU) quyết định gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.

Các biện pháp trên bao gồm cấm vận vũ khí đối với Belarus cũng như đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào EU đối với 4 người bị cáo buộc có liên quan đến vụ mất tích của 2 chính khách đối lập trong thời gian từ 1999-2000.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại một buổi lễ ở thủ đô Minsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Hội đồng châu Âu cho biết các biện pháp trừng phạt này sẽ được gia hạn đến ngày 28/2/2018 và EU sẽ theo dõi chặt chẽ tiến triển của quốc gia này.


Cuối tháng 2/2016, EU đã chính thức bãi bỏ gần như toàn bộ các biện pháp trừng phạt Belarus, trong đó có những biện pháp nhằm vào Tổng thống Alexander Lukashenko, và các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với 170 cá nhân và 3 công ty của Belarus do khối này nhận thấy những bước đi tích cực của Chính phủ Belarus.


Quan hệ giữa Belarus và EU luôn trong tình trạng căng thẳng kể từ năm 1997 với việc liên minh này liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus. Ngoài các biện pháp cấm nhập cảnh vào EU và phong tỏa tài sản hàng trăm cá nhân, EU cũng cấm các doanh nghiệp châu Âu hợp tác làm ăn với nhiều công ty của Belarus.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine dọa dùng chiến đấu cơ buộc máy bay Belarus hạ cánh
Ukraine dọa dùng chiến đấu cơ buộc máy bay Belarus hạ cánh

Trong trường hợp cơ trưởng chiếc Boeing chở khách bay từ Kiev đến Minsk không hạ cánh, các máy bay chiến đấu Ukraine sẽ được lệnh cất cánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN