EU, Đức ủng hộ WHO khởi động đàm phán về 'hiệp ước đại dịch'

Ngày 29/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần một nguồn tài trợ đáng tin cậy với những khoản đóng góp lớn hơn từ các nước thành viên để đối phó với đại dịch COVID-19. bà khẳng định Đức ủng hộ WHO khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận quốc tế mang tính ràng buộc liên quan đến việc ngăn chặn các đại dịch trong tương lai.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Đức phát biểu như trên trước các bộ trưởng y tế tham dự phiên họp đặc biệt Hội đồng Y tế thế giới - cơ quan ra quyết định của WHO.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng hoan nghênh thỏa thuận trên của các thành viên WHO trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đối mặt với nguy cơ từ biến thể mới của nguy cơ lây nhiễm cao Omicron. 

Trước đó, tất cả 194 thành viên WHO đã nhất trí khởi động đàm phán về "hiệp ước đại dịch" hoặc một dạng thỏa thuận tương tự nhằm ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Quyết định này được xem là giúp thu hẹp khoảng cách giữa châu Âu và Mỹ trong vấn đề xử lý đại dịch.

Dự kiến kết thúc phiên họp này ngày 1/12, các thành viên WHO sẽ ra nghị quyết về việc khởi động đàm phán, trong đó đặt mục tiêu kết thúc đàm phán và đưa thỏa thuận này vào thực thi từ năm 2024.

Văn Khoa (TTXVN)
Phát hiện 13 ca nhiễm biến chủng Omicron liên quan đến một CLB bóng đá của Bồ Đào Nha
Phát hiện 13 ca nhiễm biến chủng Omicron liên quan đến một CLB bóng đá của Bồ Đào Nha

Ngày 29/11, giới chức y tế Bồ Đào Nha thông báo phát hiện 13 ca nhiễm biến chủng Omicron gây bệnh COVID-19, tất cả đều liên quan đến các cầu thủ và thành viên câu lạc bộ bóng đá Belenenses ở thủ đô Lisbon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN