EU công bố viện trợ 210 triệu euro để giúp Mauritania hạn chế tình trạng di cư

Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói viện trợ 210 triệu euro để giúp Mauritania trấn áp những kẻ buôn người và ngăn chặn các tàu thuyền di cư khởi hành, trong bối cảnh số người cố gắng vượt Đại Tây Dương từ Tây Phi đến châu Âu tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Số lượng người di cư đến Mauritania tăng cao kỷ lục. Ảnh: Euractiv

Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Âu Ursula von der Leyen đã thông báo về gói viện trợ trên cũng như viện trợ nhân đạo và tạo việc làm, trong cuộc gặp ngày 8/2 với Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Ghazouani và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

Đại diện của Mauritania cũng lưu ý rằng nước này đang phải vật lộn để đối phó với số lượng người di cư và người tị nạn vào biên giới ngày càng tăng khi an ninh suy giảm ở khu vực Sahel.

Bên cạnh việc công bố thêm quỹ cho di cư và an ninh, hai nhà lãnh đạo châu Âu đã công bố một loạt dự án tài trợ và phát triển để sản xuất hydro xanh ở Mauritania như một phần của sáng kiến ​​chuyển đổi năng lượng của EU.

Bà Von der Leyen nói: “Sự bất an và thiếu cơ hội kinh tế trong khu vực đang thúc đẩy những kẻ buôn lậu và người di cư trở nên mạo hiểm và khiến mạng sống của nhiều người gặp nguy hiểm.”

Trong khi nhà lãnh đạo Maảuitania tiếp tục cam kết hợp tác với Tây Ban Nha và EU để ngăn chặn tình trạng người di cư như hiện nay, ông cũng nhấn mạnh cái giá mà đất nước ông phải gánh chịu.

“Mauritania đang phải trả giá đắt trong việc quản lý dòng người di cư” Thủ tưởng Mauritania, Ould Ghazouani nói và cho biết thêm rằng quốc gia của ông đã tiếp nhận 150.000 người tị nạn từ nước láng giềng Mali và đang trở thành điểm tiếp nhận người nhập cư chứ không chỉ là một quốc gia quá cảnh như trước. 

Mauritania đã được ca ngợi là đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố và cũng là một trong những quốc gia ổn định nhất ở Sahel.

Trong khi đó, quần đảo Canaria của Tây Ban Nha cũng ngày càng trở thành điểm trung chuyển cho những người di cư và người tị nạn cố gắng đến lục địa châu Âu từ Tây Phi. Chỉ riêng trong tháng 1, khoảng 7.270 người di cư đã đổ bộ lên quần đảo này, nhiều bằng sáu tháng đầu năm 2023.

Bà Von der Leyen cho biết, tuyến đường Đại Tây Dương đến châu Âu là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới. Không có gì lạ khi một con tàu biến mất ở Đại Tây Dương và đôi khi xuất hiện trở lại vài tháng sau đó ở phía bên kia đại dương mà không có người sống sót. 

Quần đảo Canaria vốn đã phải vật lộn với số lượng người di cư đến kỷ lục vào năm 2023 với gần 40.000 người đến bờ biển trên những chiếc thuyền chủ yếu từ Sénégal.

Bất chấp sự hiện diện của cả lực lượng tuần tra bờ biển của Tây Ban Nha và Mauritania, phần lớn những người di cư đến quần đảo Canaria trong năm nay đều xuất phát từ Sénégal. 

Nhật Linh/ Báo Tin tức (Theo AP)
Anh tăng cường truyền thông về di cư bất hợp pháp
Anh tăng cường truyền thông về di cư bất hợp pháp

Nhằm nâng cao nhận thức quốc tế và cảnh báo về những rủi ro người di cư phải đối mặt khi vượt biển từ Pháp đến Anh, Bộ Nội vụ Anh mới đây tổ chức sự kiện truyền thông tại trụ sở của Lực lượng chống di cư bất hợp pháp trên biển (SBOC) ở Dover thuộc Đông Nam nước Anh, thu hút các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài, đặc biệt của các quốc gia có nhiều công dân di cư bất hợp pháp đến Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN