EP yêu cầu đưa thêm các 'thiên đường thuế' vào 'danh sách đen'

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 19/1 bác bỏ một “danh sách đen” do Liên minh châu Âu (EU) trình lên, trong đó liệt kê 10 quốc gia có nguy cơ tạo điều kiện cho vấn nạn rửa tiền hay tài trợ cho những kẻ khủng bố.

Các nhà làm luật EU cho rằng bản danh sách trên là quá ngắn và cần phải mở rộng để đưa cả các thiên đường thuế vào “danh sách đen”.

Các nước có tên trong danh sách kể trên gồm CHDCND Triều Tiên, Iran, Afghanistan, Bosnia và Herzegovina, Iraq, Lào, Syria, Uganda, Vanuatu và Yemen. Danh sách này do Ủy ban châu Âu soạn thảo và các doanh nghiệp hoạt động tại các nước được nêu tên sẽ chịu sự kiểm soát ngặt nghèo hơn từ EU.

Sven Giegold, một nhà làm luật của EP, nói trong bối cảnh có các vụ rò rỉ thông tin gần đây liên quan đến vấn nạn rửa tiền và trốn thuế, điều mỉa mai là Panama và những thiên đường khác về thuế hay tiền bẩn lại không có tên trong “danh sách đen".

Trong một nỗ lực nhằm cắt tài trợ cho bọn khủng bố sau các vụ tấn công vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo (Pháp) hồi tháng 1/2015, EU đã siết chặt hơn các quy định chống nạn rửa tiền và đã bắt đầu “chỉ mặt điểm tên” những nước có lỗ hổng về mặt pháp luật mà các tổ chức quân sự có thể lợi dụng để thông qua đó nhận tài trợ. Các nước thành viên EU đã nhất trí sẽ đưa ra “danh sách đen về các thiên đường thuế” vào cuối năm nay.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc thẩm vấn hai nghi can chủ mưu lập danh sách đen 10.000 người
Hàn Quốc thẩm vấn hai nghi can chủ mưu lập danh sách đen 10.000 người

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Cho Yoon-sun và cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Ki-choon đã bị nhóm điều tra đặc biệt thẩm vấn với những cáo buộc về việc chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye lập danh sách đen nhiều nhân vật trong lĩnh vực văn hóa bị cho là có lập trường phản đối chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN