Edward Snowden: Mỹ 'chống lưng' cho vụ tấn công của Israel ở Gaza

Báo "Tâm điểm" của Đức ngày 4/8 đưa tin Israel được đồng minh lớn nhất là Mỹ hỗ trợ trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hamas ở Dải Gaza. Thông tin này dựa trên các tài liệu vừa được cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden công bố.

Theo đó Israel không thể có những hành động gây hấn như vậy nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nhà báo Glenn Greenwald - người đầu tiên công bố những bí mật của Snowden, cho biết Chính phủ Mỹ cùng đồng minh đã nhúng tay trực tiếp vào các vụ tấn công của Israel ở Trung Đông, mà hiện nay là ở Dải Gaza.

Edward Snowden.


Các tài liệu của Snowden được nhà báo Greenwald trích dẫn cho thấy, từ nhiều năm nay, NSA đã hỗ trợ rất đắc lực cho Cơ quan Tình báo tín hiệu Quốc gia Israel (ISNU), trong đó có việc theo dõi và khoanh vùng các mục tiêu Palestine cũng như cung cấp tiền cho tình báo Israel.

Nguồn tin viết: "Trong nhiều trường hợp, NSA và ISNU đã có sự hợp tác cùng với các cơ quan tình báo Anh GCHQ và Canada CSEC".

Nhà báo Greenwald khẳng định: "Các tài liệu mới của Snowden cho thấy một thực tế rõ ràng là Israel sẽ không thể gây hấn như vậy nếu không có sự hỗ trợ liên tục và to lớn cũng như sự bảo trợ của Chính phủ Mỹ, và họ hoàn toàn không phải là một bên trung lập và môi giới hòa bình".

Hiện cả NSA và GHCQ không đưa ra bình luận gì về các thông tin trên.

* Anh xem xét lại giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Israel

Ngày 4/8, một quan chức Iran cấp cao cho biết Hamas có thể bắn tên lửa vào Israel do Tehran đã cung cấp công nghệ vũ khí cho phong trào Hồi giáo này để họ tự vệ trước các cuộc tấn công của Israel.

Kênh Al-Alam tiếng Arab của truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Thư ký Hội đồng Điều phối Mohsen Rezaei (ảnh trên) nói rằng Hamas nên đào các đường hầm để sử dụng làm nơi trú ẩn nhằm bảo vệ người dân Gaza khỏi các cuộc tấn công của Israel.



Trong một diễn biến khác, ngày 4/8, Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron cho biết nước này đang xem xét lại các giấy phép bán vũ khí và mặt hàng quân sự cho Israel trong bối cảnh chiến sự tại Gaza.

Theo số liệu của chính phủ Anh, London đã phê duyệt giấy phép bán các mặt hàng quân sự cho Israel với trị giá ít nhất 42 triệu bảng Anh (71 triệu USD) kể từ năm 2010.

Trong số này hầu hết là các hệ thống định vị, kiểm soát vũ khí, thành phần của đạn dược, máy bay không người lái và xe bọc thép.

Lực lượng an ninh Israel tại thành phố Tel Aviv đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi cảnh sát nhận được thông tin về một người đàn ông từ Hebron (Palestine) có ý định tiến hành một cuộc tấn công bằng bom.

Tuy nhiên, người này đã thay đổi ý định và gọi điện thông báo cho chính quyền. Lực lượng an ninh đã phong tỏa các lối ra vào thành phố, tăng cường tuần tra và kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác.


TN(Theo AFP)


Israel hứng chịu búa rìu dư luận quốc tế
Israel hứng chịu búa rìu dư luận quốc tế

Israel đang hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ từ Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước khác trên thế giới sau khi quân đội nước này lần thứ ba tấn công vào trường học của LHQ tại Dải Gaza chỉ trong vòng 10 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN