Ecuador muốn đàm phán với Anh về nhà sáng lập WikiLeaks

Bộ Ngoại giao Anh ngày 2/6 cho biết, chính phủ nước này đang xem xét đề nghị của Ecuador về việc đàm phán về tương lai của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, người hiện vẫn đang ở trong Đại sứ quán Ecuador tại London trong gần một năm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino sẽ tới London vào ngày 16/6 tới. Theo kế hoạch, nếu được phía Anh chấp thuận, ông Patino sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà William Hague để thảo luận về trường hợp của ông Assange, người cũng sẽ được ông Patino tới thăm nhân dịp tròn một năm đến sống tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador.

Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange phát biểu trước báo giới và những người ủng hộ từ cửa sổ Đại sứ quán Ecuador ở Knightsbridge, phía tây London, ngày 20/12/2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Cũng theo người phát ngôn, giới chức chính phủ Anh vẫn thường xuyên liên lạc với các đại diện của chính phủ Ecuador, cả ở London và Quito, về cách thức xử lý trường hợp của ông Assange. Chính phủ Anh hy vọng chuyến thăm tới đây của Ngoại trưởng Patino sẽ góp phần thực hiện cam kết giữa hai bên về việc tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.

Nhà sáng lập WikiLeaks mang quốc tịch Australia. Ngày 19/6 năm ngoái, ông đã phải chạy đến Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London xin tị nạn chính trị sau khi bị Tòa án Tối cao Anh bác bỏ đề nghị mở lại phiên phúc thẩm nhằm tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến cưỡng bức và tấn công tình dục mà ông luôn phủ nhận. Vụ việc này đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa Anh và Ecuador, khi phía Anh nhiều lần muốn đưa cảnh sát tới Đại sứ quán Ecuador để bắt giữ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks này.

Ngoài việc phải đối mặt với các cáo buộc ở Thụy Điển, ông Assange cũng có nguy cơ bị áp giải sang Mỹ xét xử liên quan đến việc cho công bố 250.000 thư tín ngoại giao trên trang mạng WikiLeaks.

Theo luật định của Anh, ông Assange sẽ bị bắt giữ ngay khi bước ra khỏi Đại sứ quán Ecuador. Hiện các nhân viên Sở cảnh sát London vẫn ngày đêm tuần tra xung quanh tòa nhà này. Chi phí cho việc tuần tra, canh gác này đã lên tới gần 3 triệu bảng (khoảng 4,7 triệu USD) tính đến tháng hai vừa qua.


TTXVN/Tin tức












WikiLeaks công bố 1,7 triệu tài liệu mật của Mỹ
WikiLeaks công bố 1,7 triệu tài liệu mật của Mỹ

WikiLeaks sẽ bắt đầu công bố hơn 1,7 triệu tài liệu bí mật của Mỹ từ những năm 70 của thế kỷ trước từ ngày 8/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN