Ecuador đang trải qua một trong những 'giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử'

Ngày 25/3, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết nước này đang trải qua một trong những "giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử" do làn sóng bạo lực từ các băng đảng tội phạm ma túy.

Chú thích ảnh
Binh sĩ gác bên số ma túy thu giữ được tại Esmeraldas, Ecuador, ngày 20/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện quân sự tại Sân bay Quốc tế Cotopaxi, thành phố Latacunga, Tổng thống Noboa bày tỏ thương tiếc binh sĩ thiệt mạng trong cuộc phục kích ở tỉnh Sucumbios, gần biên giới với nước láng giềng Colombia, và cảnh sát bị sát hại ở thành phố Babahoyo thuộc tỉnh duyên hải miền Trung Los Rios.

Ông Noboa cũng lên án vụ ám sát Thị trưởng thành phố San Vicente, bà Brigitte Garcia và cố vấn truyền thông Jairo Loor hôm 24/3. Thi thể của thị trưởng 27 tuổi và cố vấn đã được phát hiện trong một chiếc ôtô tại tỉnh Manabi. Cảnh sát tuyên bố cả hai người đều thiệt mạng do bị bắn.

Tổng thống Noboa nhấn mạnh các vụ sát hại đã nhắc nhở rằng cuộc đấu tranh chống tội phạm chưa kết thúc mà chỉ mới bắt đầu. Ông cũng cam kết nỗ lực khôi phục hòa bình và an ninh cho quốc gia Nam Mỹ. 

Hôm 8/1, Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau (giờ địa phương). Tình trạng khẩn cấp tiếp tục được gia hạn hồi đầu tháng này.

Linh Tô - Minh Tuấn (TTXVN)
Thị trưởng trẻ nhất Ecuador bị ám sát
Thị trưởng trẻ nhất Ecuador bị ám sát

Cảnh sát Ecuador xác nhận Thị trưởng trẻ nhất nước này - bà Brigitte Garcia - và một cố vấn được phát hiện bị bắn chết trong một chiếc ô tô vào sáng 24/3 (giờ địa phương), giữa lúc quốc gia Nam Mỹ đang hứng chịu làn sóng bạo lực do các băng đảng ma túy gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN