ECOWAS nhất trí mở chiến dịch quân sự tại Niger càng sớm càng tốt 

Tổng thống Côte d'Ivoire cho biết các tham mưu trưởng trong khối ECOWAS sẽ tổ chức thêm một số cuộc họp để hoàn thiện các chi tiết.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp của Ủy ban các Tư lệnh quốc phòng Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) về tình hình Niger ở Abuja, Nigeria ngày 2/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã nhất trí phát động một chiến dịch quân sự ở Niger càng sớm càng tốt. Đây là tuyên bố Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ngày 10/8 sau khi ông trở về từ cuộc họp cùng với các nhà lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS khác tại Abuja, Nigeria.

"Các tham mưu trưởng sẽ tổ chức một vài cuộc họp nữa để hoàn thiện các chi tiết, nhưng các nhà lãnh đạo đã đạt được sự đồng thuận để bắt đầu chiến dịch càng sớm càng tốt”, hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời ông Ouattara.

Tổng thống Côte d'Ivoire cho biết nước này sẽ cử một lực lượng gồm 850 - 1.100 người tham gia chiến dịch quân sự tại Niger - đất nước đang chịu bất ổn do quân đội đảo chính vào cuối tháng 7. Các quốc gia khác, trong đó có Nigeria và Benin, cũng sẽ tham gia.

Theo ý kiến của Tổng thống Côte d'Ivoire, tình hình bây giờ phụ thuộc vào lực lượng nổi dậy đang nắm quyền điều hành ở Niger. Ông nói thêm rằng ECOWAS sẽ không can thiệp quân sự nếu quân đội Niger chịu rút lui và trả tự do cho Tổng thống Mohamed Bazoum.

Ngày 26/7, một nhóm sĩ quan thuộc Lực lượng Bảo vệ Tổng thống của Niger đã phát động một cuộc đảo chính và tuyên bố rằng Tổng thống Mohamed Bazoum đã bị phế truất. Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc được thành lập để điều hành đất nước và do Tướng Abdurahmane Tchiani đứng đầu. Ông Bazoum vẫn đang bị giam giữ tại nơi cư trú, nhưng có thể trao đổi với các nhà lãnh đạo và đại diện của các quốc gia khác qua điện thoại.

Các nhà lãnh đạo của ECOWAS, mà Niger cũng là thành viên, đã ra tối hậu thư yêu cầu trả tự do cho ông Bazoum trước ngày 7/8. Do chính quyền quân sự Niger từ chối đáp ứng yêu cầu, các nhà lãnh đạo của ECOWAS đã họp lại vào ngày 10/8.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, ECOWAS khẳng định cam kết hướng tới một giải pháp hòa bình, nhưng sẵn sàng xem xét mọi lựa chọn để giải quyết cuộc khủng hoảng Niger.

ECOWAS cho biết tất cả lựa chọn để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger đều đã được cân nhắc.  

Trong khi đó, Burkina Faso và Mali bày tỏ tình đoàn kết với người dân Niger và lên án việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của ECOWAS đối với Niger. Cả hai quốc gia đều cảnh báo sẽ coi động thái can thiệp quân sự như là một cuộc tấn công vào chính họ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo TASS)
Câu hỏi lớn đặt ra cho hơn 1.000 binh sĩ Mỹ tại Niger sau vụ đảo chính?
Câu hỏi lớn đặt ra cho hơn 1.000 binh sĩ Mỹ tại Niger sau vụ đảo chính?

Cuộc đảo chính mới đây ở Niger đã đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có tiếp tục duy trì lực lượng 1.100 binh sĩ được cho là chìa khóa để ngăn chặn các tay súng Hồi giáo ở khu vực Sahel tại quốc gia Tây Phi này hay không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN