EC ưu tiên cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 15/12, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung về tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết ưu tiên trước mắt của cơ quan này là cung cấp càng nhiều viện trợ nhân đạo càng tốt cho Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Palestine chen chúc nhận thức ăn cứu trợ tại Dải Gaza ngày 30/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu tại Brussels, bà Von der Leyen cho biết EU đã tổ chức 28 chuyến bay nhân đạo vận chuyển khoảng 1.200 tấn hàng viện trợ đến Gaza. Hiện EU cũng đã lên kế hoạch bổ sung thêm 5 chuyến bay chở hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza trước cuối năm nay.

Cũng theo bà Von der Leyen, sẽ không thể có hòa bình cho Palestine nếu không có một giải pháp chính trị toàn diện cho cả người Palestine và người Israel. Đó chính là giải pháp 2 nhà nước. Người đứng đầu EC đề xuất thành lập một “chính quyền Palestine cải cách” quản lý cả Bờ Tây và Gaza.

Cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng phát từ hôm 7/10 và đến nay hai bên đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào nhau. Đáng chú ý là quy mô các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Dải Gaza ngày càng lớn, được tiến hành cả trên không và trên bộ. Đây là vùng đất cho lực lượng Hamas nắm quyền kiểm soát nhưng đang bị Israel phong tỏa và đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo số liệu công bố hôm 14/12, các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã làm 18.787 người thiệt mạng và ít nhất 50.897 người bị thương. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Phía Israel cũng có gần 1.200 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Hamas và khoảng 139 con tin đang bị giam giữ.

Hương Giang (TTXVN)
Quân đội Israel trải qua ngày đẫm máu nhất, cơ hội chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza rời xa
Quân đội Israel trải qua ngày đẫm máu nhất, cơ hội chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza rời xa

Trong khi quân đội Israel trải qua ngày đẫm máu nhất kể từ khi tiến hành chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza, treo thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin về các chỉ huy cốt cán của Hamas, một quan chức cấp cao của lực lượng này tuyên bố họ sẵn sàng cho cuộc chiến lâu dài với Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN