EC khẳng định Brexit không thể cản bước EU

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 1/3 khẳng định việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sẽ không thể cản bước phát triển của toàn khối.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (ảnh) công bố "Sách trắng" về tương lai châu Âu, gồm 32 trang với 5 kịch bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên được đưa ra khi ông Juncker công bố "Sách trắng" gồm 32 trang với 5 kịch bản về tương lai phát triển của EU thời kỳ hậu Brexit. Trước toàn thể Nghị viện, ông Juncker khẳng định EU sẽ vẫn tiếp tục tiến lên phía trước bất chấp những hậu quả "đau đớn và đáng tiếc" mà Brexit có thể gây ra.

Nội dung "Sách trắng" cũng đề cập tới khả năng phát triển EU theo hướng một thị trường thống nhất, tăng cường khả năng tự quyền cho các nước thành viên và tạo lập một châu Âu "đa tốc" mà ở đó các bên ủng hộ đẩy mạnh hợp tác, như trong các lĩnh vực quốc phòng hay quản trị Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), sẽ không bị cản trở bởi các bên còn lưỡng lự.

Đức và Pháp cũng thể hiện sự ủng hộ đối với lựa chọn xây dựng một EU "đa tốc" mà ông Juncker đưa ra khi cho rằng kế hoạch này sẽ cho phép các quốc gia thành viên mạnh dạn thực hiện các dự án như tăng cường hợp tác quốc phòng mà không phải chờ đợi sự đồng thuận từ các quốc gia "ít mặn mà" khác.

Trong một phát biểu chung, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel và người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, EU cần phải có những phương án mới, trong đó nguyện vọng của mỗi quốc gia thành viên được chú trọng hơn để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công dân trong toàn khối.

Hai thành viên cốt cán này của EU đều ủng hộ chủ trương củng cố EU và cho rằng vào thời điểm gia tăng các nguy cơ trong khối cũng như ngoài khối thì một EU mạnh sẽ là cơ sở để xây dựng tương lai.


Tuy nhiên, một số quốc gia nhỏ hơn hoặc các thành viên mới ở Đông Âu, như Ba Lan, lại tỏ ra lo ngại trước những kế hoạch này khi cho rằng họ sẽ ở thế bị động hơn so với các thành viên lâu năm như Đức và Pháp đặc biệt trong các vấn đề liên quan tới nhập cư.

Ngày 25/3 tới, "Sách trắng" sẽ được đặt trên bàn của các nguyên thủ quốc gia tại một hội nghị thượng đỉnh ở Rome (Italy) để lãnh đạo các quốc gia EU lựa chọn phương thức mà theo đó châu Âu sẽ tự xây dựng tương lai của chính mình. Ông Juncker hy vọng, lãnh đạo các quốc gia thành viên sẽ có thể đưa ra những quyết định đầu tiên dựa trên các kế hoạch mà ông đã đề ra vào cuối năm nay.

TTXVN/Tin Tức
Các nước EU sẽ phải chia sẻ phần đóng góp ngân sách của Anh
Các nước EU sẽ phải chia sẻ phần đóng góp ngân sách của Anh

Uỷ viên phụ trách về ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) Guenther Oettinger ngày 28/2 tuyên bố Đức và các nước đóng góp ngân sách lớn cho EU sẽ phải đóng góp thêm vào ngân sách của khối này sau khi Anh rời khỏi EU, song điều đó không có nghĩa các nước này phải gánh chịu toàn bộ phần đóng góp khoảng 9 tỷ euro mỗi năm hiện nay của Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN