Đút túi 2,5 triệu USD/năm do lén trồng cần sa trong hầm trú ẩn bom hạt nhân

Tháng 2 vừa qua cảnh sát Anh đã bắt giữ 3 đối tượng trồng cần sa trong một hầm boong-ke trú ẩn cũ do Bộ Quốc phòng nước này xây dựng để tránh bom hạt nhân.

3 đối tượng đã biến hầm boong-ke thành nhà máy trồng cần sa. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình RT, được xây dựng từ những năm 1980 tại thị trấn Chilmark phía đông nam nước Anh, boong-ke dưới mắt đất này được thiết kế làm nơi trú ẩn cho người dân địa phương trong trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân.

Mặc dù không còn thuộc quyền sở hữu của Bộ Quốc phòng, song hầm trú ẩn này vẫn còn hoạt động được và “gần như hoàn toàn không thể xuyên thủng”.

Chính vì vậy, cảnh sát phải nằm vùng, chờ 3 đối tượng ra ngoài hẳn thì mới có thể khống chế, lấy chìa khóa và tiến vào khu vực.

Cảnh sát phát hiện trong 20 phòng boong-ke, nhóm đối tượng này trồng 4.500 cây cần sa với đầy đủ trang thiết bị có thể thu hoạch vụ mùa 6 tuần một lần.

Ước tính mỗi năm nhóm đối tượng có thể thu về 2,5 triệu USD từ chỗ cần sa trồng được.


“Nhà máy” trồng cần sa này còn ăn cắp điện phục vụ cho nguồn cung cấp điện chính trong boong-ke với các thiết bị chiếu sáng tổng chi phí lên tới 181.000 USD.

Ba đối tượng đã bị kết án sản xuất thuốc phiện hạng B, rửa tiền và ăn cắp điện, với các mức án là đối tượng Martin Fillery (47 tuổi) chịu 8 năm tù giam, còn hai người còn lại là Ross Winter và Plamen Nguyen mỗi người 5 năm tù giam.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Căng thẳng với Mỹ tăng cao, hàng trăm học sinh Triều Tiên đăng ký nhập ngũ
Căng thẳng với Mỹ tăng cao, hàng trăm học sinh Triều Tiên đăng ký nhập ngũ

Triều Tiên vừa công bố loạt hình ảnh hàng trăm học sinh, sinh viên Triều Tiên xếp hàng dài đăng ký nhập ngũ trong bối cảnh tình hình ngoại giao giữa Bình Nhưỡng và Washington xuống cấp trong nhiều tuần qua, đặc biệt là sau màn cân não tấn công hạt nhân nhau trong tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN