Đường sắt cao tốc Thái - Trung dự kiến khởi công tháng 8/2017

Ngày 24/5, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith cho biết dự án đường sắt cao tốc Thái Lan - Trung Quốc nối từ thủ đô Bangkok đến tỉnh Nakhon Ratchasima sẽ được trình lên nội các nước này phê chuẩn vào tháng Sáu và sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng vào tháng 8/2017.

Phát biểu sau phiên họp thứ 18 của Ủy ban hỗn hợp Thái Lan - Trung Quốc về dự án đường sắt tại Bangkok, ông Arkhom cho biết sau khi được nội các thông qua dự án, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Thái Lan (SRT) sẽ thuê phía Trung Quốc thiết kế tuyến đường sắt 252 km này và tiếp đó tiến hành mời thầu dự án trị giá 179 tỷ baht này.

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan cho biết trong cuộc họp mà ông đồng chủ trì với ông Wang Xiatao, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, hai bên đã thống nhất được “hầu như tất cả các nội dung chi tiết” của dự án phát triển trên.

Dự án gồm tuyến đường sắt cao tốc dài 252 km từ Bangkok đến Nakhon Ratchasima.

Dự án trên gồm tuyến đường sắt cao tốc dài 252 km từ Bangkok đến Nakhon Ratchasima, sẽ được kéo dài thêm 355 km đến Nong Khai (Nong Khai) ở biên giới Thái Lan-Lào, nối tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào từ thủ đô Viêng Chăn đến thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc. Tuyến đường sắt này cũng sẽ kéo dài về phía Nam đến Kuala Lumpur (Malaysia) và cuối cùng là Singapore.

Sơn Nam (P/v TTXVN tại Bangkok)
Vì sao đường sắt cao tốc Trung Quốc "bất đạt" ở nước ngoài?
Vì sao đường sắt cao tốc Trung Quốc "bất đạt" ở nước ngoài?

Trên thị trường xây dựng đường sắt cao tốc (HSR) thế giới, Trung Quốc mang đến những nhà thầu "lạ". Họ giỏi giành giật gói thầu nhưng cũng đầy tai tiếng với những bản hợp đồng dang dở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN