Đường ống Nord Stream có thể phải ngừng hoạt động hoàn toàn

Đặc phái viên Nga tại châu Âu, ông Vladimir Chizhov cho biết đường ống dẫn khí Nord Stream với công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm có thể ngừng hoạt động hoàn toàn vì một động thái của Canada. 

Chú thích ảnh
Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) đường ống chính dẫn khí đốt từ Nga đến Đức. Ảnh: AFP

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg hôm 16/6, ông Vladimir Chizhov cảnh báo: “Nếu tất cả các tuabin đường ống được đưa đến Canada để sửa chữa đều không thể quay về, Nord Stream có thể dừng hoạt động hoàn toàn và tôi nghĩ đó sẽ là một thảm họa với nước Đức”.

Một phát ngôn viên của tập đoàn Đức Siemens Energy giải thích các tuabin đang được sửa chữa ở Montreal không thể quay về Nga do ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Canada. Người này cho biết chính phủ Canada và Đức đã nắm được tình hình cũng như đang tìm kiếm một giải pháp khả thi.

Nord Stream là đường ống xuất khẩu khí đốt đang hoạt động lớn nhất của Nga. Nhà điều hành đường ống Nord Stream cho biết năm 2021 đã có 59,2 tỷ mét khối khí đốt được vận chuyển qua con đường này. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Nga đã xuất khẩu khoảng 140 tỷ mét khối khí đốt sang Liên minh châu Âu (EU) vào năm ngoái. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp qua Nord Stream chiếm khoảng 42%.

Trả lời phỏng vấn báo Vedomosti, Phó Tổng giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga Alexey Grivach cho hay đường ống Nord Stream có thể bị đóng băng hoàn toàn vì thiếu tuabin. Ông nói: “Các tuabin đang hoạt động hiện nay sẽ sớm ngừng chạy, vì chúng cũng cần sửa chữa và thay thế các bộ phận. Mặc dù điều này có thể quan trọng với EU vào mùa hè này, nhưng họ sẽ bỏ trống 80% các cơ sở lưu trữ khí đốt vào tháng 11 tới".

Một nguồn tin trong ngành khí đốt tiết lộ với báo Vedomosti rằng tập đoàn năng lượng Gazprom không cố ý ngừng hoạt động xuất khẩu qua Nord Stream, mà do gặp sự cố kỹ thuật liên quan đến lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Nguồn tin trên cho biết Gazprom sẽ cố gắng kêu gọi các đối tác phương Tây thương lượng về vấn đề này theo đường lối pháp lý. Và vì EU sẽ không thể hủy xuất khẩu khí đốt của Nga trước năm 2026, các bên sẽ tìm kiếm một phương án thỏa hiệp, ví dụ như đổi khí đốt của Nga lấy công nghệ hóa lỏng hoặc sản xuất khí đốt của châu Âu. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo TASS)
Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt đến châu Âu
Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt đến châu Âu

Nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu tiếp tục giảm khi công ty điều hành đường ống khí đốt GRTgaz của Pháp ngày 17/6 cho biết dòng khí đốt từ Đức sang Pháp đã bị gián đoạn kể từ giữa tháng này, trong khi khối lượng khí đốt vận chuyển đến Italy và Slovakia giảm đến 50%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN