Đụng độ tại Yêmen và Xyri: Hàng trăm người thương vong

Ngày 30/5, các cuộc đụng độ đã nổ ra gần Quảng trường Tự do ở thành phố miền nam Taiz của Yêmen, sau khi lực lượng an ninh đốt cháy hai chiếc lều và người biểu tình ném bom xăng, gạch đá vào cảnh sát, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Lực lượng an ninh đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở một tòa nhà chính quyền yêu cầu Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức và thả những người bị bắt giữ.

Lực lượng an ninh Yêmen dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình ở thành phố Taiz ngày 30/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó tại thủ đô Xana, bảy tiếng nổ lớn và nhiều loạt đạn súng máy vang lên tại quận phía bắc Hasaba, nơi từng là địa điểm giao tranh đẫm máu giữa lực lượng an ninh của Tổng thống Saleh và các tay súng bộ tộc trung thành với thủ lĩnh Sadiq al-Ahmar đối địch kéo dài suốt tuần qua khiến ít nhất 115 người thiệt mạng. Trước đó, các tay súng trung thành với thủ lĩnh Al-Ahmar đã bắt đầu trao các trụ sở chính quyền tại Xana mà họ chiếm tuần trước cho một ủy ban hòa giải theo thỏa thuận đình chiến với chính phủ.

Cùng ngày, các tướng lĩnh Yêmen đào ngũ sang phe đối lập đã cáo buộc Tổng thống Saleh phá vỡ thể chế quân sự và trao tỉnh miền nam Abyan cho các nhóm khủng bố. Cáo buộc trên được đưa ra sau khi chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Yêmen tuyên bố thành phố Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan là thủ đô "tiểu vương quốc Hồi giáo" của lực lượng này.

Trong một diễn biến có liên quan, các nguồn tin LHQ ngày 30/5 cho biết Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) dự kiến trình hồ sơ Yêmen lên HĐBA LHQ để thúc đẩy việc trục xuất Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh do đã ba lần không ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực do GCC làm trung gian, kể từ khi bạo lực bùng phát 4 tháng trước đây ở Yêmen. Quốc vương Arập Xêút Abdullah bin Abdul Aziz cũng đã điện thoại cho ông Saleh, kêu gọi ông nhanh chóng từ chức.

* Tại Xyri ngày 30/5, đụng độ giữa lực lượng an ninh với những người biểu tình chống chính phủ đã nổ ra ở hai thành phố Talbisa, Rastan và nhiều ngôi làng ở ngoại ô thành phố Homs, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Lực lượng an ninh cho biết họ truy tìm các phần tử chống đối tại Talbisa, nơi diễn ra cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn từ ngày 27/5.

Ngày 30/5, chính phủ Xyri cũng đã triển khai binh lính tới quảng trường chính ở Homs, thành phố lớn thứ ba Xyri và là một trong những điểm nóng biểu tình chống chính phủ trong thời gian qua. Trước đó, nhiều xe tăng và binh lính đã được điều động tới các thành phố trên. Quân đội Xyri cũng đã phong tỏa tuyến đường cao tốc nối từ phía bắc thủ đô Đamát, chạy qua Talbisa, Rastan tới Homs.

Chính phủ Xyri cho rằng tình trạng bất ổn hiện nay là do các nhóm khủng bố có vũ trang, được hậu thuẫn từ các nhóm Hồi giáo quá khích và thế lực nước ngoài, gây ra.

* Liên quan đến tình hình Libi, ngày 30/5, hai luật sư người Pháp cho biết sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu chống lại Tổng thống Nicolas Sarcozy với tội danh chống lại loài người liên quan đến chiến dịch quân sự của NATO tại Libi. Ông Ibrahim Boukhzam, quan chức thuộc Bộ Tư pháp Libi, cho biết hai luật sư Jacques Verges và Roland Dumas đã đề nghị được đại diện cho gia đình của các nạn nhân tại Libi trong những vụ không kích của NATO. Theo các luật sư này, sứ mệnh của NATO đúng ra là phải bảo vệ người dân chứ không phải giết hại họ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox cho biết Luân Đôn đang tăng cường loại bom phá công sự Paveway III cho các máy bay chiến đấu nước này trong chiến dịch của NATO tại Libi. Loại bom nặng gần 1 tấn này đã được chuyển tới một căn cứ không quân của Italia, nơi các máy bay typhoon và tornado của Anh xuất kích để thực hiện các vụ không kích Libi.

Cũng trong ngày 30/5, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã tới thủ đô Tripôli của Libi để đàm phán với nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang tại quốc gia Bắc Phi này. Trước thềm chuyến thăm, Văn phòng Tổng thống Nam Phi thông báo mục đích chính trong chuyến đi của ông Zuma gồm một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo cũng như thông qua và thực hiện những cải cách nhằm loại bỏ các nguyên nhân dẫn tới xung đột.

Quang Minh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN