Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Pháp

Ngày 23/11, hơn 500 cảnh sát chống bạo động đã đụng độ với những người biểu tình nhằm phản đối việc xây dựng sân bay Notre-Dame-Des-Landes ở khu vực miền Tây nước Pháp.

Lực lượng cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán đám đông, trong khi những người biểu tình phản ứng bằng cách sử dụng gậy gộc, gạch đá và bom xăng để tấn công cảnh sát.

Nguồn tin cảnh sát cho biết suốt hai tuần qua, những người biểu tình đã chiếm giữ trái phép khu vực xây dựng sân bay Notre-Dame-Des-Landes.

Các nhà bảo vệ môi trường và Đảng Xanh cực tả của Pháp cho rằng việc xây dựng sân bay sẽ gây gây ô nhiễm hệ sinh thái trong khu vực, trong khi những người ủng hộ dự án trên lại nhấn mạnh những lợi ích kinh tế mà sân bay này sẽ mang lại.

Bất đồng xung quanh vấn đề này đang gây chia rẽ trong chính phủ của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault do đảng Xã hội đứng đầu và Đảng Xanh chiếm một lực lượng nhỏ.

Ông  Jean-Marc Ayrault đã làm thị trường thành phố Nantes gần khu vực trên trong một thời gian dài và từng ủng hộ kế hoạch xây dựng sân bay.


Dự kiến, sau khi được hoàn thành, sân bay Notre-Dame-Des-Landes sẽ đi vào hoạt động từ năm 2017.


TTXVN/ Tin Tức
Đụng độ tại Ireland, 47 cảnh sát bị thương
Đụng độ tại Ireland, 47 cảnh sát bị thương

Ít nhất 47 cảnh sát đã bị thương trong khi ngăn chặn các vụ đụng độ xảy ra giữa những phần tử gây bạo loạn theo đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa tại thủ phủ Belfast của Bắc Ireland ngày 3/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN