Đụng độ dữ dội với phiến quân, Tổng thống Philippines ban hành thiết quân luật tại Mindanao

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định ban hành thiết quân luật tại hòn đảo Mindanao sau khi xảy ra đụng độ dữ dội giữa quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 23/5.

Các binh sĩ Philippines trong một cuộc tuần tra. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Philippines (PNA) cho biết Tổng thống Duterte cũng đã rút ngắn thời gian chuyến thăm Nga để quay trở về nước. Được biết trong cuộc gặp vừa qua với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Duterte thảo luận việc Philippines đang có nhu cầu về vũ khí hiện đại để chống lại IS và các nhóm phiến quân.

Theo CNN, đã có 3 thành viên lực lượng an ninh Philippines thiệt mạng trong vụ đối đầu với Maute- nhóm phiến quân Hồi giáo có liên hệ với IS- xảy ra tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao.

PNA dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Ernesto Abella thông báo thiết quân luật sẽ có hiệu lực tại hòn đảo Mindanao trong 60 ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết các thành viên của Maute đã tiến hành chiếm đóng một bệnh viện và nhà tù, phóng hỏa nhiều công trình trong đó có nhà thờ, trường đại học.

RT cho biết người dân Marawi đã đăng trên các trang Facebook cá nhân hình ảnh phiến quân xuất hiện trên phố phường nơi đây, tay lăm lăm vũ khí. Trong khi đó, truyền thông Philippines đưa tin, cờ của IS đã phấp phới trên trung tâm y tế địa phương.

Trong cuộc họp báo ngày 23/5, một quan chức chính phủ Philippines thông báo toàn bộ thành phố Marawi đã mất điện, trong khi những tay súng đi dọc các con phố còn lực lượng chính phủ đang tiếp tục giải quyết tình hình.

Khủng bố là vấn đề nhức nhối tại miền Nam Philippines, khu vực nơi các nhóm phiến quân Maute và Abu Sayyaf phát triển mạnh. Đảo Mindanao được biết đến là nơi có phần đông dân số theo đạo Hồi và tại đây đã xuất hiện nhiều lực lượng phiến quân đang tìm kiếm quyền tự trị.

Chính phủ Philippines từng khẳng định các tay súng thuộc nhóm phiến quân Maute có liên quan tới vụ đánh bom tại Davao vào tháng 9/2016 khiến 14 người thiệt mạng.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Nổ tại thủ đô của Philippines, 2 người thiệt mạng
Nổ tại thủ đô của Philippines, 2 người thiệt mạng

Ngày 6/5, cảnh sát Philippines cho biết một vụ nổ ở thủ đô Manila của Philippines đã cướp đi sinh mạng của hai người. Đây là vụ nổ thứ hai trong khu vực chỉ trong vòng một tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN