Đụng độ biểu tình ở Ai Cập:Hơn 600 người thương vong

Đài truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin 2 người đã thiệt mạng và hơn 600 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động với người biểu tình tại thủ đô Cairô và tỉnh Suez ngày 3/2. Bạo lực xảy ra một ngày sau thảm kịch bạo lực sân cỏ tại thành phố Port Said (miền bắc Ai Cập), khiến 74 người chết và hơn 1.000 người bị thương.

Cảnh sát và người biểu tình đụng độ tại thủ đô Cairô, Ai Cập ngày 3/2/2012. Ảnh: AFP/ TTXVN

Các nhân chứng cho biết các lực lượng an ninh đã bắn hơi cay để giải tán đám đông đang tiến tới Bộ Nội vụ gần quảng trường Tahrir. Những người biểu tình đòi cảnh sát phải chịu trách nhiệm vì đã cho phép các cổ động viên mang dao và gậy vào sân bóng sau trận đấu giữa hai đội Al-Masry và Al-Ahly tại Port Said.

Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) đang cầm quyền tại Ai Cập đã công bố quốc tang từ ngày 2 - 4/2 tưởng niệm các nạn nhân của thảm kịch bạo lực sân cỏ nói trên. Chủ tịch SCAF, Nguyên soái Hussein Tantawi, đã thành lập một ủy ban điều tra vụ bạo lực trên. Ông nhấn mạnh cảnh sát phải chịu trách nhiệm về an ninh của trận bóng. Tổng chưởng lý Abdel-Meguid Mahmoud cùng hai trợ lý của ông đã đến thanh sát tại hiện trường và đề nghị các kênh truyền hình vệ tinh hoặc các cá nhân cung cấp các băng video ghi hình trận bóng. Bộ Nội vụ đã bắt giữ 47 nghi can trong vụ bạo lực này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 3/2 gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân đã thiệt mạng, đồng thời hối thúc chính phủ Ai Cập có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ bạo lực nói trên.

Ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) đã đề nghị giới hữu trách Ai Cập gửi báo cáo đầy đủ về vụ bạo lực sân cỏ nói trên để đánh giá vụ việc. Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter, cho biết ông thực sự sốc trước ngày đen tối trong bóng đá vừa xảy ra ở Ai Cập.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN