Đức xét xử vụ tấn công tình dục gây rúng động

Ngày 26/6, tòa án thành phố Freiburg thuộc bang Baden-Württemberg, phía Tây Nam nước Đức, đã mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo, đa phần là người nhập cư, với cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ 18 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào tháng 10/2018. Theo công tố viên, người phụ nữ cho biết một nhóm thanh niên nhập cư đã ép cô uống một viên thuốc kích thích tại vũ trường. Cô rơi vào trạng thái không làm chủ được mình và cáo buộc một số thanh niên đã cưỡng hiếp cô ngay bên ngoài vũ trường.

Nhà chức trách đã điều tra, bắt giữ và truy tố tổng cộng 11 người, độ tuổi từ 18 đến 30. Trong số này, có 8 người đến từ Syria và 1 người Algeria. Vụ việc khiến dư luận Đức phẫn nộ, trong bối cảnh hơn 1 triệu người nhập cư đổ vào Đức từ năm 2015 đang gây ra rất nhiều xáo trộn trong cuộc sống, tạo ra các vấn đề xã hội cũng như nguy cơ về an ninh. Vấn đề người nhập cư không chỉ chia rẽ xã hội Đức mà còn tạo ra rất nhiều sóng gió trên chính trường Đức trong những năm gần đây.

Trước đó, vào cuối năm 2016, cũng tại Freiburg đã xảy ra một vụ giết người gây rúng động, khi nam thanh niên nhập cư sát hại một nữ sinh y khoa và phi tang xác xuống sông.

Phạm Thắng (TTXVN)
Quốc gia phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì vấn nạn tấn công tình dục
Quốc gia phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì vấn nạn tấn công tình dục

Vụ việc một bé gái bị người chú cưỡng hiếp đã trở thành “giọt nước tràn ly” khiến Tổng thống Sierra Leone ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới tấn công tình dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN