Đức tránh trừng phạt kinh tế Nga

Trang web của Bộ Ngoại giao Đức ngày 30/5 dẫn lời Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier cho biết trước mắt Berlin sẽ không có biện pháp trừng phạt bổ sung nào nhằm vào Nga liên quan tình hình ở Ukraine.    

Về cuộc khủng hoảng Ukraine và liệu châu Âu có áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, Ngoại trưởng Steinmeier nêu rõ: "Chúng ta đang ở thời điểm có thể tránh được những quyết định về các biện pháp (trừng phạt) đã được chuẩn bị".

Tình hình bất ổn ở Ukraine đã ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế Nga-Đức.


Ông cũng bày tỏ hy vọng Moskva sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các nhóm ly khai khác nhau ở Ukraine, đồng thời phối hợp với ban lãnh đạo mới ở Ukraine ngăn chặn sự xâm nhập của các tay súng qua biên giới Nga - Ukraine.    

Theo Ngoại trưởng Steinmeier, châu Âu muốn hợp tác chứ không muốn bất đồng kéo dài hay cô lập Nga, song Moskva cũng phải thể hiện thiện chí để vượt qua những bất đồng hiện nay.


TN

Thủ tướng Đức ủng hộ tiếp tục đối thoại với Nga
Thủ tướng Đức ủng hộ tiếp tục đối thoại với Nga

Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại với Nga dù khẳng định "toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề cốt lõi trong trật tự hậu chiến ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN