Đức, Thuỵ Điển, Đan Mạch rút khỏi cuộc điều tra chung về vụ nổ Nord Stream

Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã từ chối tham gia cuộc điều tra chung về vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream và sẽ tiến hành điều tra riêng lẻ.

Chú thích ảnh
Ảnh: AP

Kênh truyền hình ARD (Đức) dẫn các nguồn thạo tin trong Chính phủ nước này đã tiết lộ thông tin trên vào ngày 14/10. Theo báo cáo, ba quốc gia EU trên “thực sự muốn cùng nhau điều tra vụ phá hủy các đường ống khí đốt Nord Stream và tìm ra thủ phạm đứng sau vụ việc. Nhưng đó không phải trong trường hợp hiện tại”.

Nguồn tin cho biết nhóm điều tra chung của ba nước đã giải thể. Thụy Điển là nước đầu tiên rút khỉ cuộc điều tra vì lo ngại về quyền riêng tư, theo sau là Đan Mạch. Nguồn tin nêu rõ: “Giờ đây, mỗi quốc gia sẽ tự tiến hành các cuộc điều tra riêng lẻ”.

Hôm 13/10, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ của Đức, Đan Mạch và Thụy Điển về việc các quốc gia này từ chối cấp quyền tiếp cận cuộc điều tra. Moskva tuyên bố sẽ không công nhận kết quả của cuộc điều tra đang diễn ra đối với các vụ nổ tại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 vào cuối tháng 9, trừ khi các chuyên gia của họ được phép tham gia vào cuộc điều tra.

“Nếu lời kêu gọi hợp tác của Nga bị phớt lờ, Moskva sẽ cho rằng ba nước châu Âu có điều gì mờ ám phải che giấu, hoặc họ đang che đậy thủ phạm của các vụ tấn công khủng bố này”, Bộ này Ngoại giao Nga tuyên bố.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho rằng Stockholm sẽ không chia sẻ kết quả điều tra về vụ nổ Nord Stream với Moskva.

“Ở Thụy Điển, các cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi là bí mật, và tất nhiên điều đó cũng được áp dụng trong trường hợp này”, Thủ tướng Magdalena cho biết. Bà Magdalena nói thêm rằng Nga có thể tự tiến hành cuộc điều tra vụ rò rỉ nếu muốn.

Bất chấp việc từ chối quyền tiếp cận cuộc điều tra, Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ rằng “tất cả chúng ta đều biết rõ quốc gia nào là người hưởng lợi cuối cùng từ sự cố này”. Trước đó, ông đã công khai đổ lỗi cho Mỹ về sự cố Nord Stream. Song phía Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này. 

Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo RT)
Nga triệu đại sứ Đức, Đan Mạch, Thụy Điển tới vì vụ rò rỉ đường ống Nord Stream
Nga triệu đại sứ Đức, Đan Mạch, Thụy Điển tới vì vụ rò rỉ đường ống Nord Stream

Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ kết quả điều tra nào mà không có sự tham gia của chuyên gia Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN