Đức thất bại trong việc thúc Mỹ cứng rắn hơn với Nga

Bloomberg cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nỗ lực rất nhiều để làm cho Mỹ có một lập trường cứng rắn hơn đối với Nga.

Bà Merkel không thuyết phục Mỹ có lập trường cứng rắn hơn với Nga.

Theo nguồn tin trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bóng gió về khả năng hủy bỏ trừng phạt chống Nga vốn được áp đặt sau khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea. Đối với bản thân bà Merkel, hành động nói trên đồng nghĩa với sự sụp đổ chính sách của bà và là thất bại chính trị trước cuộc bầu cử năm nay.

Nguồn thạo tin về chính sách đối ngoại của Đức cho biết, trước đó, do vấn đề trên, Đức đã có nỗ lực đáng kể để thuyết phục ông Trump hỗ trợ NATO và duy trì trừng phạt Nga. Tác giả bài báo tin rằng, tuyên bố hôm 7/2 của chính quyền Mỹ đối với Nga có lẽ do ảnh hưởng của bà Merkel tạo ra. Khi đó Tổng thống Trump viết trên Twitter: "Crimea trở lại là một khu vực của Nga dưới chính quyền của Obama. Phải chăng Barack Obama đã quá khoan dung đối với Nga?".

TTXVN/Tin Tức
Nga bác tin đồn ép bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Crimea
Nga bác tin đồn ép bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Crimea

Phát biểu với báo giới ngày 17/2, Thư ký báo chí Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov khẳng định việc bỏ phiếu sáp nhập vào liên bang Nga là tự nguyện, tất cả các nghị sĩ đều ủng hộ quyết định như thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN