Đức rút hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước

Ngày 23/12, hãng tin Anadolu dẫn một nguồn tin tại Cảng Iskenderun, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết một tàu của Đức chở các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot đã rời cảng này.

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot.

Trước đó, Chính phủ Đức tuyên bố sứ mệnh quân sự, gồm hai đơn vị tên lửa và 250 quân nhân, hoạt động tại tỉnh Kahramanmar ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ kết thúc vào tháng 1/2016.

6 đơn vị tên lửa Patriot của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm Mỹ, Đức và Hà Lan đã được triển khai ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, giáp Syria, hồi tháng 1/2013. Nhiệm vụ của những đơn vị này là bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước các nguy cơ tấn công bằng đường không từ Syria.

Tháng 9/2014, Tây Ban Nha đã quyết định đưa hệ thống phòng không Patriot của nước này đến Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế cho Hà Lan.

TTXVN/Tin Tức (Theo Sputnik)
Điện thoại của thủ lĩnh IS "tố" Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ khủng bố
Điện thoại của thủ lĩnh IS "tố" Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ khủng bố

Chiếc điện thoại di động được tìm thấy trên thi thể của một thủ lĩnh IS bị tiêu diệt ở Iraq 2 ngày trước có chứa những tin nhắn từ tình báo Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN