Đức: Nga chỉ có thể tránh trừng phạt nếu thực sự hành động

Phát biểu trên báo "Rheinische Post" ngày 9/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Nga chưa nỗ lực để giảm căng thẳng và chỉ có những hành động ngoại giao thực sự mới có thể tránh được các biện pháp trừng phạt tiếp theo.

Thủ tướng Merkel cho rằng cho tới nay, những việc làm của Nga vẫn chưa đủ cho một giải pháp trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bà nói: "Những gì Tổng thống Nga đã làm tới nay là quá ít ỏi để có thể góp phần làm dịu tình trạng nguy hiểm hiện nay". Theo bà, điều quan trọng lúc này là các bên phải "sẵn sàng đối thoại bất chấp hoàn cảnh khó khăn về chính trị".    

Thủ tướng Đức Merkel.


Thủ tướng Đức cũng cảnh báo khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga. Bà nói: "Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi cũng sẵn sàng cho các biện pháp trừng phạt tiếp theo, ngay cả khi chúng tôi không muốn như vậy... Chỉ có những bước đi thực sự về ngoại giao mới có thể tránh được các biện pháp trừng phạt tiếp theo".

Thủ tướng Merkel khẳng định mục tiêu của Đức là ổn định Ukraine và để làm được điều đó, cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 25/5 tới đây đóng một vai trò quan trọng.


Mạnh Hùng

Đức kêu gọi Nga tiếp tục xoa dịu căng thẳng ở Ukraine
Đức kêu gọi Nga tiếp tục xoa dịu căng thẳng ở Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục có những bước đi nhằm làm dịu tình hình ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN