Đức loại bỏ yếu tố khủng bố trong vụ nổ súng ở Munich

Cảnh sát Đức cho biết không có dấu hiệu hay bằng chứng của một hành động khủng bố trong vụ nổ súng tại ga tàu điện Unterföhring thuộc tuyến S8 đi từ trung tâm thành phố đến sân bay quốc tế ở Munich, bang Bayern (Đức).

Lực lượng an ninh có vũ trang Đức phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở nhà ga Unterfoehring ngày 13/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trước đó, một vụ nổ súng đã xảy ra ở ga Unterföhring khiến một nữ cảnh sát bị thương nặng, cùng một số người bị thương ở mức độ nhẹ hơn. Nghi phạm được cho là đã tấn công, giành giật súng của của cảnh sát dẫn đến vụ nổ.

Cảnh sát Đức đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh nhà ga để tiến hành điều tra và tuyến S8 từ trung tâm thành phố đi sân bay. Hành khách được trung chuyển bằng xe bus và taxi, hoặc di chuyển đường vòng qua tuyến S1.

TTXVN/Tin Tức
Nổ súng vào cảnh sát tại nhà ga Đức
Nổ súng vào cảnh sát tại nhà ga Đức

Đã có ít nhất một cảnh sát bị thương trong vụ nổ súng vừa xảy ra tại nhà ga khu vực Unterfoehring gần thành phố Munich, miền Nam nước Đức ngày 13/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN