Đức lạc quan về kinh tế Eurozone

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble đã bày tỏ lạc quan một cách thận trọng về các nền kinh tế ở Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 20/1 tại một phiên họp về triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2017 trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Schauble thừa nhận mặc dù đã ghi nhận những cải thiện đáng kể, nhưng nền kinh tế châu Âu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Ông tin rằng nền kinh tế vững mạnh của Đức chính là nhân tố cơ bản mang lại những cải thiện cho Eurozone. Bộ trưởng Tài chính Đức đồng thời khẳng định động lực tăng trưởng của kinh tế Đức trong năm nay là nhu cầu tiêu dùng nội địa và nhờ đó mà duy trì được khả năng phòng ngừa trước các nguy cơ địa chính trị.


Theo Bộ trưởng Schauble, vấn đề chính đối với Eurozone chính là sự chênh lệch năng lực cạnh tranh giữa các nước thành viên. Ông nêu rõ hướng giải quyết vấn đề này là phải giúp các nước yếu mạnh lên.


Đánh giá về những ảnh hưởng tiêu cực của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit đối với các nền kinh tế châu Âu, người đứng đầu ngành tài chính Đức cho rằng Brexit sẽ không gây quan ngại ngay lập tức trong năm 2017. Theo ông, hậu quả của Brexit chính là lời kêu gọi thức tỉnh cho châu Âu, song vẫn mang đến cơ hội cho các thỏa thuận thương mại mới, qua đó giảm thiệt hại cho Anh và EU xuống mức tối thiểu. Bộ trưởng Schauble cảnh báo sẽ là thảm họa nếu các cuộc thương lượng về Brexit không đem lại một thỏa thuận sau hai năm, đồng thời khẳng định các nhà đàm phán của châu Âu sẽ làm hết sức tránh để điều này xảy ra.


Bộ trưởng Tài chính Đứctừ chối bình luận về khả năng có thể có casc thay đổi trong chính sách của Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chính thức tiếp quản Nhà Trắng sau ngày 20/1. Ông muốn đợi đến khi chính quyền mới của Mỹ có những quyết định cụ thể.


TTXVN/Tin Tức
Chuyên gia Đức lo ngại Italy rút khỏi Eurozone
Chuyên gia Đức lo ngại Italy rút khỏi Eurozone

Người đứng đầu viện kinh tế Ifo của Đức Clemens Fuest cho rằng, người Italy sẽ có ý định rời khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), nếu điều kiện sống của họ không được cải thiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN