Đức kêu gọi châu Âu tăng cường sức mạnh quân sự

Phát biểu khai mạc Hội nghị An ninh Munich ở Đức chiều 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere đã kêu gọi quân đội các nước châu Âu tăng cường đảm nhận trách nhiệm an ninh cho mình và các nước láng giềng.

Bộ trưởng Thomas de Maiziere nêu rõ Béclin muốn hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hơn là thiết lập những cấu trúc mới trong Liên minh châu Âu (EU). Ông cho rằng chính sách phòng thủ chung của EU còn kém xa so với khả năng sẵn có, do vậy lực lượng vũ trang châu Âu phải cùng nhau tổ chức phòng thủ mạnh hơn, chia sẻ khả năng quân sự nhiều hơn và cùng mua sắm vũ khí. Ông cũng cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa gây tranh cãi của NATO sẽ đi vào hoạt động trong tháng Năm, đồng thời nhắc lại lời mời Nga tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa này và xóa bỏ các tranh cãi với Mỹ.


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere trước hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa công bố chiến lược quốc phòng mới, trong đó chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chủ trương giảm mạnh quân số đồn trú tại châu Âu.

Cùng ngày, phát biểu khai mạc một phiên thảo luận tại Hội nghị An ninh Muyních, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick cho rằng với vai trò là một nước lớn ở châu Âu, Đức không nên chỉ tập trung vào các chính sách khắc khổ ngắn hạn trong cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu mà còn cần góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng của khu vực. Ông cho rằng năm 2012 là năm nước Đức cần thể hiện rõ vai trò là "đầu tàu kinh tế" của châu Âu. Ông nói: "Nếu đến cuối năm 2012, Đức chỉ thực hiện các biện pháp kinh tế khắc khổ mà không thể duy trì sự hỗ trợ chính trị cho các hành động kinh tế, nước Đức khi đó sẽ suy yếu và trở thành mục tiêu của những chỉ trích".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng ngày đã đến Đức để tham dự Hội nghị An ninh Muyních, nơi bà dự định sẽ phát đi một "thông điệp mạnh mẽ ủng hộ" các mối quan hệ với châu Âu trong bối cảnh Oasinhtơn đang chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ hội nghị hàng năm này, bà Hilari cũng sẽ thảo luận về vấn đề Ápganixtan, Iran và tình hình bất ổn ở thế giới Arập, trong đó có Xyri. Ngoài ra, bà sẽ thảo luận về vai trò của "đối tác chủ chốt" châu Âu trong chương trình thúc đẩy an ninh, kinh tế và dân chủ mà Mỹ đang tiến hành. Bà cũng dự kiến hội đàm song phương với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Ai Cập Mohammed Amr và Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN