Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn các phương tiện truyền thông nước này cho biết cựu Giám đốc phát triển động cơ diesel đã bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam và cựu Giám đốc bộ phận điện tử truyền động bị tuyên án 2 năm 7 tháng tù giam. Trong khi 2 người còn lại nhận các mức án treo từ 10 đến 15 tháng.
Vụ bê bối bắt đầu từ tháng 9/2015 khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ kết luận rằng VW đã gian lận phần mềm kiểm soát động cơ cho phép ô tô vượt qua các kỳ kiểm tra khí thải trong khi trên thực tế, lượng thải gây nhiều ô nhiễm môi trường cao hơn nhiều khi chạy xe.
Mặc dù VW đã phải trả hơn 33 tỷ USD tiền phạt và bồi thường cho các chủ xe, 2 Giám đốc điều hành VW đã phải nhận án tù tại Mỹ. Trong đó, cựu Giám đốc bộ phận Audi của công ty, Rupert Stadler lĩnh án 21 tháng tù treo và phạt 1,1 triệu euro (1,25 triệu USD).
Cựu Giám đốc điều hành Martin Winterkorn đã vắng mặt trong phiên tòa kéo dài gần 4 năm. Các thủ tục tố tụng chống lại ông đã bị đình chỉ vì vấn đề sức khỏe và không rõ khi nào ông có thể ra tòa. Cho đến nay, Winterkorn vẫn phủ nhận hành vi sai trái.
Các thủ tục tố tụng tiếp theo đang được tiến hành với 31 nghi phạm khác tại Đức.