Đức hủy trận bóng, sơ tán khán giả vì đe dọa đánh bom

Cảnh sát Đức tối 17/11 đã phải gấp rút sơ tán sân vận động HDI Arena tại Hannover chỉ 90 phút trước khi bắt đầu trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Hà Lan.


Lực lượng an ninh khẩn trương sơ tán khán giả đến cổ vũ trận bóng ra khỏi sân vận động HDI Arena.

Cảnh sát cho biết họ buộc phải hủy trận đá bóng và ban lệnh sơ tán người hâm mộ ra khỏi khu vực sân vận động vì nhận được thông tin khá tin cậy có người gài bom trong sân bóng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến cùng một số quan chức chính phủ tham dự xem buổi đấu này.

Cơ quan tình báo Đức cho biết một nhóm khủng bố Bắc Phi đã lên kế hoạch tấn công Hanover bằng súng và bom liều chết. Tờ báo Bild của Đức có đề cập đến việc tình báo Pháp đã cảnh báo quan chức chính phủ Đức về nguy cơ tiềm tàng bị tấn công trước khi diễn ra trận đấu giao hữu.


Các trang thiết bị vũ khí hiện đại được gắn lên người đội đặc nhiệm chống khủng bố.

Cảnh sát kiểm tra một đồ vật khả nghi ngoài sân vận động.

Xe cảnh sát phong tỏa chặn mọi lối vào khu vực sân vận động.

Thắt chặt an ninh trong sân sau khi sơ tán khán giả.

Trước đó cảnh sát nước này cũng đã kiểm tra một vali nghi ngờ có chứa thiết bị nổ và nhanh chóng phong tỏa các tuyến đường xung quanh sân vận động. Một thiết bị khả nghi khác cũng đã được phát hiện tại một nhà gà tàu dẫn tới sân HDI Arena. Theo một nguồn tin khác, lực lượng chức năng cũng tìm thấy một chiếc xe cứu thương chở đầy chất nổ đỗ phía ngoài sân vận động.

Sân vận động có sức chứa 45.000 khán giả đã phát loa, thông báo người dân bình tĩnh quay trở về nhà. Tuy nhiên, bất chấp lệnh sơ tán, phần lớn người hâm mộ vẫn đứng chờ ở phía ngoài sân. Họ cầu nguyện, giơ cao cờ, thể hiện sự tức giận đối với hành động tàn bạo vô nhân tính của nhóm phiến quân IS.

Người cổ vũ đội tuyển Hà Lan  ra về sau khi nghe thông báo có đe dọa đánh bom.

Tuy nhiên, phần lớn khán giả vẫn ở lại ngoài sân vận động, thắp nến cầu nguyện bất chấp lệnh sơ tán.

Lá cờ ba nước Đức, Hà Lan và Pháp trong phần hát quốc ca trước khi diễn ra trận đấu.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere (giữa) phát biểu trước truyền thông về tình hình vụ việc.

Việc hủy trận đấu bóng đá và sơ tán người dân diễn ra trong bối cảnh các nước tăng cường an ninh sau khi thủ đô Paris (Pháp) phải hứng chịu loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào đêm 13/11, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Hồng Hạnh (theo D.M)
Chính phủ Thụy Điển bị đe dọa tấn công
Chính phủ Thụy Điển bị đe dọa tấn công

Ngày 16/11, hai ngày sau khi các phiến quân tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhận thực hiện các vụ tấn công khủng bố liên hoàn đẫm máu tại thủ đô Paris làm ít nhất 129 người chết, Chính phủ và Quốc hội Thụy Điển đã nhận được những lời đe dọa không rõ ràng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN