Đức điều thêm quân và trực thăng tới Mali

Ngày 11/1, Chính phủ Đức đã thông qua kế hoạch triển khai 8 máy bay trực thăng và bổ sung 350 binh sĩ tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đang hoạt động tại Mali.

Binh sĩ MINUSMA làm nhiệm vụ tại khu vực Timbuktu, Mali ngày 19/9/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các trực thăng của Đức, gồm 4 trực thăng tấn công và 4 trực thăng vận tải, sẽ thay thế phương tiện của quân đội Hà Lan tại Mali, trong khi các binh sĩ bổ sung sẽ đảm bảo hoạt động của các máy bay mới được triển khai. 


Như vậy, sau đợt triển khai bổ sung này, Đức sẽ có khoảng 1.000 binh sĩ trong số 15.000 binh sĩ của Phái bộ LHQ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Mali, kể từ khi Chính phủ Mali và các nhóm nổi dậy đạt được thỏa thuận hòa bình vào năm 2015. Tuy nhiên, kế hoạch triển khai máy bay trực thăng và bổ sung binh sĩ của Chính phủ Đức vẫn cần phải được Quốc hội LB Đức thông qua. Nếu được quốc hội phê chuẩn, các máy bay trực thăng của Đức sẽ hoạt động tại Mali cho đến giữa năm 2018.


Ngoài ra, Chính phủ Đức cũng đã đồng ý và đang chờ quốc hội thông qua việc kéo dài thời gian hoạt động tại miền Bắc Iraq cho khoảng 150 binh sĩ Đức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện người Kurd chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom liều chết nhằm vào phái bộ AU ở Somalia, 3 sĩ quan thiệt mạng
Đánh bom liều chết nhằm vào phái bộ AU ở Somalia, 3 sĩ quan thiệt mạng

Ít nhất 3 sĩ quan an ninh Somalia đã thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết nhằm vào căn cứ của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi ở Somalia (AMISOM) tại thủ đô Mogadishu ngày 2/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN