Đức đàm phán thành lập liên minh cầm quyền

Ngày 23/10, tại Berlin, đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã tiến hành cuộc đàm phán chính thức đầu tiên nhằm thành lập chính phủ đại liên minh tại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, 75 đại biểu của ba đảng đã khởi động cuộc đàm phán nhằm thống nhất quan điểm trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và xã hội, cũng như chính sách đối với Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Tuy nhiên, cuộc đàm phán đầu tiên đã diễn ra một cách nhanh gọn và các bên chủ yếu thống nhất về tinh thần chung cũng như cơ cấu cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (hàng đầu, giữa), Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trước phiên họp Quốc hội ở Berlin ngày 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Toàn bộ 75 đại biểu này sẽ tiến hành đàm phán hàng tuần để thảo luận và hoàn tất các điều khoản liên quan. Các bên cũng đã thống nhất lập ra 12 nhóm làm việc về các lĩnh vực riêng biệt, từ chính sách năng lượng tới đối ngoại.

Theo các đại biểu tham gia cuộc đàm phán đầu tiên, liên đảng bảo thủ và đảng trung tả đã tập trung thảo luận về thị trường lao động và tài chính công. Cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/10 tới, tập trung vào chính sách với châu Âu.

Một trong những chủ đề trung tâm sẽ là vấn đề năng lượng tái tạo, tìm kiếm ngân sách nhằm thúc đẩy đầu tư công trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Đây là hai ưu tiên nằm trong danh sách 10 điểm mà SPD cho là không thể thỏa hiệp với liên đảng bảo thủ. Đặc biệt, SPD kiên quyết yêu cầu áp dụng mức lương tối thiểu 8,50 euro/giờ trên cả nước, trong khi liên đảng của Thủ tướng Angela Merkel vẫn hoài nghi kế hoạch này, lo ngại nó có thể gây phương hại tới thị trường việc làm.

Về lý thuyết, các cuộc đàm phán có thể kéo dài tới ngày 17/12, thời điểm Quốc hội Đức sẽ chính thức bầu nữ Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, bà Merkel, làm Thủ tướng của chính phủ mới. Hiện các đối tác của Đức trong Liên minh châu Âu (EU) đang rất kỳ vọng Berlin sẽ nhanh chóng có chính phủ mới để khối này có thể thúc đẩy việc thành lập một liên minh ngân hàng theo đúng kế hoạch đã đề ra.


TTXVN/Tin tức

Đức nghi ngờ Mỹ nghe trộm điện thoại Thủ tướng Merkel
Đức nghi ngờ Mỹ nghe trộm điện thoại Thủ tướng Merkel

Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho biết chính phủ nước này đã nhận được thông tin cho rằng tình báo Mỹ đang theo dõi các liên lạc trên điện thoại di động của bà Angela Merkel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN