Đức chuẩn bị gói kích thích kinh tế trị giá 7 tỷ euro

Đức đang chuẩn bị một gói các biện pháp trị giá khoảng 7 tỷ euro để cố gắng đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu này thoát khỏi tình trạng suy thoái kéo dài.

Chú thích ảnh
Nước Đức đang tìm mọi cách để cố gắng đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng suy thoái kéo dài. Ảnh: X

Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang lên kế hoạch triển khai một gói kích thích kinh tế để giảm gánh nặng thuế cho các công ty và muốn đảm bảo gói này được quốc hội thông qua trước kỳ nghỉ hè. Dự kiến giá trị cả gói kích thích kinh tế này có thể lên đến khoảng 7 tỷ euro, nhưng vẫn đang trong quá trình thảo luận và có thể thay đổi.

Thủ tưởng Scholz chia sẻ với các phóng viên hôm 1/3 tại một hội chợ nghề ở Munich (Đức): “Chúng tôi khá lạc quan rằng nó sẽ được chấp thuận”.

Trong khi các nền kinh tế lớn khác đang tăng trưởng tương đối mạnh mẽ thì Đức đang bị cản trở bởi những thách thức như chi phí năng lượng cao, bị ảnh hưởng do thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn và căng thẳng địa chính trị do cuộc chiến của Nga và Ukraine.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tháng trước thông báo rằng chính phủ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng trong năm nay xuống chỉ còn 0,2% - một mức tăng trưởng ảm đạm hơn nhiều so với mức 1,3% mà họ dự đoán vài tháng trước đó.

Nhật Linh/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)
Xác định nguyên nhân vụ cháy làm 46 người chết ở Bangladesh
Xác định nguyên nhân vụ cháy làm 46 người chết ở Bangladesh

Ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm thương mại tại Bangladesh. Nguyên nhân được xác định là do rò rỉ gas hoặc bếp lò.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN