Đức: Cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ với Nga

Trang tin Chính phủ Đức ngày 9/9 dẫn phát biểu của Thủ tướng Angela Merkel nói rằng trừng phạt Nga là một công cụ phù hợp, song cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ với Moskva.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.


Phát biểu trên của Thủ tướng Merkel được đưa ra sau khi các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Nga, song hiện vẫn chưa được áp đặt. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng trừng phạt là công cụ được sử dụng trong trường hợp biện pháp quân sự không được tính đến, song cánh cửa đối thoại vẫn tiếp tục mở rộng với Nga.

Phát biểu trước đó tại Quốc hội Đức, bà Merkel cũng nêu rõ châu Âu không thể khoanh tay đứng nhìn Nga hành động, song không thể giải quyết xung đột bằng các biện pháp quân sự. Bà cho biết tất cả các nước EU đều nhất trí về điều này và sẽ tiếp tục hướng tới những giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Herman Van Rompuy cảnh báo các biện pháp trừng phạt mới sẽ có hiệu lực trong "vài ngày tới" và Nga trong thời gian này sẽ có thời gian để tránh bị thêm các biện pháp trừng phạt, trong khi EU đánh giá mức độ thực thi thỏa thuận ngừng bắn và lộ trình hòa bình cho miền Đông Ukraine.


T.N
Nga cảnh báo lệnh trừng phạt mới là 'con dao hai lưỡi'
Nga cảnh báo lệnh trừng phạt mới là 'con dao hai lưỡi'

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo các biện pháp trừng phạt bổ sung mà phương Tây dự kiến áp đặt đối với Moskva luôn là “con dao hai lưỡi”, nó không giúp thiết lập hòa bình tại Ukraine mà trái lại còn đe dọa tới hệ thống an ninh toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN