Đức bắt đầu chuyển vũ khí cho Iraq

Ngày 24/9, Đức đã bắt đầu hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bằng cách chuyển lô vũ khí đầu tiên tới Iraq.

Các tay súng Iraq tham gia chiến đấu chống khủng bố IS ở Kirkuk.


Đài truyền hình ARD đưa tin tàu chở lô vũ khí này dự kiến chiều cùng ngày sẽ rời thành phố Leipzig, miền Trung nước Đức, và chở theo súng chống tăng bazooka cùng nhiều súng ống và đạn dược. Số vũ khí này sẽ được trao cho 10.000 chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq đang tìm cách ngăn chặn đà tấn công của IS.

Từ hồi tháng 8, Đức đã quyết định hỗ trợ cuộc chiến chống phiến quân bằng cách viện trợ quân sự hạn chế cho Iraq. Số vũ khí xuất ra từ kho quân sự Đức có tổng trị giá là 70 triệu euro (90 triệu USD) - gồm tên lửa chống tăng, súng bazooka, súng máy, súng trường, lựu đạn - sẽ được cung cấp cho người Kurd.



T.N
Mỹ không đưa bộ binh tới Iraq đối phó IS
Mỹ không đưa bộ binh tới Iraq đối phó IS

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice ngày 24/9 khẳng định rằng hiện không có kế hoạch đưa lực lượng tác chiến bộ binh Mỹ tham gia chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN