Đưa tên em gái ông Kim Jong-un vào danh sách đen, Mỹ bị Triều Tiên lên án

Triều Tiên ngày 17/1 đã phê phán chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Barack Obama vì đã đưa vào danh sách đen 7 quan chức Triều Tiên, trong đó có người em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, với lý do đã vi phạm nhân quyền.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP/TTXVN

Triều Tiên cũng gọi đây là “những nỗ lực cuối cùng của những kẻ mà thời gian chỉ còn tính từng ngày” nhằm duy trì chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng.

Một bài bình luận của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) được trích dẫn có đoạn viết: “Đây không phải là điều gì khác ngoài phương sách cuối cùng của Washington nhằm bôi nhọ hình ảnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”.

Ngoài ra, KCNA còn nhấn mạnh rằng các chiến lược của Mỹ về tấn công phủ đầu bằng hạt nhân và áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt chống Triều Tiên đã trở thành các mối đe dọa đối với an ninh của chính nước Mỹ.


Bài bình luận tuyên bố rằng để đối phó với các hành động hiếu chiến của Mỹ, Triều Tiên đã thành công trong việc đa dạng hóa, thu nhỏ và tiêu chuẩn hóa các đầu đạn hạt nhân cũng như gia tăng các dạng phương tiện phóng đầu đạn, đồng thời tuyên bố Mỹ không đủ tư cách để nói về tình hình nhân quyền của nước khác do chính Mỹ là nước lạm dụng nhân quyền tồi tệ nhất thế giới.


TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên kêu gọi đã đến lúc Washington có cách nghĩ mới với Bình Nhưỡng
Triều Tiên kêu gọi đã đến lúc Washington có cách nghĩ mới với Bình Nhưỡng

Triều Tiên cho rằng bây giờ là lúc để Mỹ có cách nghĩ mới đối với Triều Tiên và Mỹ cần có quyết định dũng cảm là hủy bỏ chính sách thù địch lỗi thời chống Triều Tiên, nếu không muốn phải chứng kiến căng thẳng leo thang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN