Dự trữ ngoại tệ của Hong Kong tăng gần 320% sau 15 năm

Trong thông cáo báo chí đưa ra chiều 6/7, Văn phòng Thông tin Hong Kong (Trung Quốc) cho biết tới cuối tháng 6/2012, dự trữ ngoại tệ của Đặc khu đạt 294,9 tỉ USD, tương đương với 8 lần lượng tiền đang lưu thông ở Hong Kong.

 

Sau khi trở về với Trung Quốc, Hong Kong ngày một mạnh lên.

Tuy dự trữ ngoại tệ tháng 6 của Hong Kong tăng 3 tỉ USD so với cuối tháng 5, nhưng vẫn thấp hơn 700 triệu USD so mức kỉ lục của tháng 4. Dẫu vậy, so với thời điểm cách đây 15 năm khi trở về với Trung Quốc, dự trữ ngoại tệ của Hong Kong đã tăng gần 320% (năm 1997, dự trữ ngoại tệ của Hong Kong chỉ là 92,8 tỉ USD.

 

Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Hồng Công sau 15 năm: Vẫn là nền kinh tế xuất sắc
Hồng Công sau 15 năm: Vẫn là nền kinh tế xuất sắc

Hai năm trước ngày Hồng Công trở về Trung Quốc, tạp chí Fortune đăng bài “Cái chết của Hồng Công”, cho rằng từ 0 giờ ngày 1/7/1997, mọi thứ ở Hồng Công sẽ thay đổi. Cũng giống như cái tít của bài báo, sự thay đổi này mang hàm ý tiêu cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN