Dự thảo Hiến pháp: Thủ tướng Thái Lan không nhất thiết là nghị sĩ

Ngày 25/12, người phát ngôn Ủy ban soạn thảo hiến pháp (CDC) Thái Lan, ông Khamnoon Sitthisaman, cho biết ủy ban này đã nhất trí rằng thủ tướng trong tương lai không nhất thiết phải là một thành viên quốc hội được bầu ra. Điều này sẽ cho phép người ngoài quốc hội đảm trách vai trò thủ tướng trong trường hợp bế tắc chính trị.

Theo ông Khamnoon, dự thảo hiến pháp mới sẽ quy định việc Hạ viện chỉ định và bỏ phiếu bầu thủ tướng, sau đó Chủ tịch Hạ viện sẽ trình quyết định bổ nhiệm này để Nhà vua phê chuẩn.

Thông thường, Hạ viện Thái Lan sẽ bầu một nghị sĩ vào chức thủ tướng.

T.N (Theo Tân Hoa xã)
Trung Quốc xây đường sắt hơn 10 tỷ USD ở Thái Lan
Trung Quốc xây đường sắt hơn 10 tỷ USD ở Thái Lan

Ngày 19/12 tại Bangkok, Trung Quốc và Thái Lan đã ký kết một bản nghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, cho phép Bắc Kinh đầu tư vào hai dự án đường sắt trị giá tới hơn 10 tỉ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN